.

Bố Trạch: 4.500 nhà dân bị ngập lụt

Thứ Sáu, 14/10/2016, 21:45 [GMT+7]

(QBĐT) - Do ảnh hưởng của đợt áp thấp nhiệt đới, trong hai ngày 13 và 14-10, trên địa bàn huyện Bố Trạch có mưa lớn gây ngập lụt nghiêm trọng.

>> Lệ Thủy: Khẩn trương đối phó với mưa lũ

>> Tuyên Hoá: Nhiều nơi bị chia cắt, hàng trăm nhà dân ngập sâu trong lũ

Lãnh đạo huyện Bố Trạch kiểm tra, chỉ đạo công tác di dời.
Lãnh đạo huyện Bố Trạch kiểm tra, chỉ đạo công tác di dời.

Mưa lớn đã làm tê liệt nhiều tuyến đường giao thông huyết mạch trên địa bàn huyện Bố Trạch. Nhiều vùng như xã Liên Trạch; các thôn Cù Lạc, Phong Nha, Hà Lời, Xuân Tiến (xã Sơn Trạch); Thanh Sen, Chày Lập, Phúc Khê (xã Phúc Trạch) bị ngập sâu từ 1m đến 2m.

Ngoài ra, tại một số thôn của các xã Trung Trạch, Nhân Trạch, Hưng Trạch… nước ngập dưới 1m.

Tính đến 17 giờ ngày 14-10, toàn huyện có 4.500 nhà dân bị ngập, trong đó có 1.500 hộ bị ngập sâu từ 1m đến 2m, 3.000 hộ ngập sâu dưới 1m.

UBND huyện đã kiểm tra, chỉ đạo và yêu cầu các xã, thị trấn chủ động di dời dân theo phương án "4 tại chỗ".

Hiện đã có 1.500 hộ được di dời đến nơi an toàn.

Thanh Hải