.

Hội nghị chuyên đề thông báo tình hình thời sự

Thứ Bảy, 10/09/2016, 15:57 [GMT+7]
(QBĐT) - Sáng 10-9, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy phối hợp với Văn phòng Tỉnh ủy tổ chức hội nghị chuyên đề thông báo tình hình thời sự trong nước, quốc tế và trong tỉnh thời gian gần đây cho các đồng chí nguyên lãnh đạo chủ chốt của tỉnh. Dự hội nghị có đồng chí Nguyễn Hữu Hoài, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Cao Văn Định, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; đại diện lãnh đạo một số sở, ngành liên quan...
Toàn cảnh hội nghị
Toàn cảnh hội nghị.
Tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Hữu Hoài, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh đã trực tiếp báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội của tỉnh. Theo đó, trong thời gian gần đây, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Quảng Bình đã đoàn kết, chủ động khắc phục khó khăn, thách thức, triển khai đồng bộ nhiều giải pháp để thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội.
 
Một số thành quả nổi bật mà Quảng Bình đã đạt được trong thời gian qua là tỷ lệ che phủ rừng đứng đầu trong cả nước; chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới đã tác động tích cực đến đời sống mọi mặt của các tầng lớp nhân dân; Quảng Bình cũng là địa phương có hệ thống đường giao thông thuận lợi trong cả nước...
 
Đặc biệt, trong những năm qua, Quảng Bình được biết đến là địa phương có nhiều tiềm năng, lợi thế để phát triển du lịch, dịch vụ. Trong chiến lược phát triển kinh tế, giai đoạn 2016-2020, tỉnh xác định du lịch, dịch vụ là ngành kinh tế mũi nhọn của địa phương, chính vì vậy, cùng với việc quy hoạch, định hướng phát triển du lịch, tỉnh đã và đang kêu gọi, xúc tiến đầu tư để khai thác có hiệu quả các lợi thế về du lịch, đặc biệt tại Di sản thiên nhiên thế giới Vườn quốc gia Phong Nha-Kẻ Bàng. Cùng với việc tập trung để thúc đẩy kinh tế thì tỉnh ta đã triển khai có hiệu quả các chính sách an sinh xã hội; giảm tỷ lệ hộ nghèo qua hàng năm và một số kết quả quan trọng khác.
 
Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh đã cung cấp thêm một số thông tin liên quan đến các dự án trọng điểm đã, đang và sẽ được triển khai tại tỉnh ta như: dự án nhiệt điện Quảng Trạch 1; dự án đường cao tốc nối Hà Tĩnh-Quảng Bình; dự án Quốc lộ 9B; dự án kho ngoại quan và đường ống dẫn dầu từ Việt Nam qua Lào; dự án cáp treo Phong Nha-Kẻ Bàng; dự án sân golf tại Bảo Ninh và Hải Ninh và dự án chăn nuôi bò quy mô lớn...
 
Tiếp đó, đồng chí Cao Văn Định, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã trình bày về tình hình thế giới, trong nước và biển Đông thời gian gần đây.
 
Hương Trà