.

Đại hội đại biểu Hội LHPN huyện Quảng Trạch lần thứ XXIII, nhiệm kỳ 2016-2021

Thứ Bảy, 17/09/2016, 08:47 [GMT+7]
(QBĐT) - Trong 2 ngày 15 và 16-9, Hội LHPN huyện Quảng Trạch đã tổ chức thành công Đại hội đại biểu Hội LHPN huyện lần thứ XXIII, nhiệm kỳ 2016-2021. Tham dự có đại diện lãnh đạo Hội LHPN tỉnh, huyện Quảng Trạch và 152 đại biểu đại diện cho hơn 21.000 hội viên Hội LHPN huyện.
 
 Ban Chấp Hành Hội LHPN huyện Quảng Trạch lần thứ XXIII, nhiệm kỳ 2016 - 2021
Ban Chấp hành Hội LHPN huyện Quảng Trạch lần thứ XXIII, nhiệm kỳ 2016-2021.
Nhiệm kỳ 2011-2016, được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy đảng, chính quyền, cán bộ, hội viên Hội LHPN huyện Quảng Trạch đã đoàn kết, sáng tạo, đổi mới để thực hiện tốt các mục tiêu và vượt các chỉ tiêu mà Nghị quyết Đại hội Hội LHPN huyện lần thứ XXII đề ra, góp phần tích cực vào việc thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội, quốc phòng-an ninh của địa phương.
 
Cùng với việc thực hiện 6 nhiệm vụ trọng tâm của Hội, các cấp Hội phụ nữ trong toàn huyện đã triển khai thực hiện tốt các phong trào thi đua với nội dung, hình thức phong phú, sáng tạo. Đặc biệt, phong trào "Phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc" và cuộc vận động "Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch" đã được các cấp Hội triển khai sâu rộng, thu hút đông đảo các tầng lớp phụ nữ tham gia, mang lại hiệu quả thiết thực. Các hoạt động hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế, giảm nghèo bền vững luôn được các cấp Hội quan tâm, qua đó thực hiện thành công các chương trình kinh tế trọng điểm của huyện.
 
Trong nhiệm kỳ mới, Hội LHPN huyện Quảng Trạch quyết tâm tiếp tục phát huy truyền thống, đoàn kết, sáng tạo, thực hiện tốt chức năng đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng, thiết thực; chăm lo đời sống vật chất, tinh thần, nâng cao vai trò, vị thế của phụ nữ... góp phần cùng với Đảng bộ và nhân dân huyện Quảng Trạch thực hiện tốt các mục tiêu, nhiệm vụ của địa phương.
 
Tại đại hội, các đại biểu đã tập trung thảo luận các nhiệm vụ và giải pháp trọng tâm cho nhiệm kỳ tới. Đại hội đã bầu 23 đồng chí vào Ban Chấp hành Hội LHPN huyện lần thứ XXIII, nhiệm kỳ 2016-2021 và 21 đại biểu dự Đại hội Hội LHPN tỉnh Quảng Bình lần thứ XV, nhiệm kỳ 2016-2021.
 
X.Phú