.

Đại hội đại biểu Hội Chữ thập đỏ huyện Quảng Ninh lần thứ VI, nhiệm kỳ 2016-2021

Thứ Bảy, 10/09/2016, 10:56 [GMT+7]
(QBĐT) - Ngày 9-9, Hội Chữ thập đỏ (CTĐ) huyện Quảng Ninh tổ chức Đại hội đại biểu Hội CTĐ huyện lần thứ VI, nhiệm kỳ 2016-2021.
cvb
Ban Chấp hành Hội CTĐ huyện Quảng Ninh khóa VI, nhiệm kỳ 2016-2021.
Nhiệm kỳ qua, Hội CTĐ huyện Quảng Ninh đã có nhiều hoạt động chăm lo, trợ giúp các đối tượng khó khăn trong xã hội, khơi dậy tinh thần tương thân, tương ái trong cộng đồng, góp phần thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội, nhân đạo trên địa bàn huyện.
 
Công tác xã hội hóa trợ giúp nhân đạo được các cấp Hội triển khai có chiều sâu thu hút ngày càng nhiều cơ quan, tổ chức, cá nhân, các nhà hảo tâm tham gia, với tổng trị giá trợ giúp nhân đạo từ thiện trong nhiệm kỳ 2011-2016 trên 2,5 tỷ đồng; tiêu biểu như phong trào "Tết vì người nghèo và nạn nhân chất độc da cam" với 4.615 đối tượng được tặng quà với trị giá hơn 920 triệu đồng.
 
Bằng nhiều hình thức vận động quyên góp xây dựng quỹ để thực hiện trợ giúp nhân đạo tại chỗ, nhiều cơ sở Hội đã trích quỹ nhân đạo và vận động quyên góp được trên 631 triệu đồng hỗ trợ cho 1.836 đối tượng có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn vươn lên trong cuộc sống. Hội CTĐ các xã, thị trấn còn vận động gạo, ủng hộ ngày công lao động, mua sách, vở, đồ dùng học tập giúp đỡ các đối tượng hoàn cảnh khó khăn, người tàn tật, nạn nhân chất độc da cam, người mắc các bệnh nan y, gia đình gặp thiên tai, hoạn nạn... tạo được niềm tin trong quần chúng nhân dân đối với tổ chức Hội.
 
Bên cạnh đó, Hội CTĐ huyện Quảng Ninh còn vận động các tổ chức nhân đạo, từ thiện hỗ trợ 160 đối tượng, trị giá 957 triệu đồng để sửa chữa nhà cửa, thăm hỏi tặng quà, hỗ trợ sinh kế... Hội CTĐ huyện cũng đã thực hiện tốt công tác tuyên truyền, vận động nhân dân hiến máu tình nguyện với 2.741 đơn vị máu, góp phần đáp ứng nhu cầu máu trong cấp cứu và điều trị.
 
Đặc biệt, vừa qua trước sự cố môi trường biển, Hội CTĐ huyện đã đẩy mạnh tuyên truyền, vận động các tập thể, cá nhân ngoài tỉnh hỗ trợ ngư dân Hải Ninh 850 suất quà (gồm gạo, các loại thực phẩm và tiền mặt), tổng trị giá 432 triệu đồng.  
 
Thời gian tới, Hội CTĐ huyện Quảng Ninh sẽ tiếp tục xây dựng tổ chức Hội vững mạnh, đổi mới nội dung, phương thức và nâng cao hiệu quả các hoạt động nhân đạo, từ thiện... Trong đó, hàng năm kết nạp mới từ 150-200 hội viên; mỗi tổ chức Hội cơ sở có ít nhất 1 công trình nhân đạo/năm, trị giá 15.000.000 đồng trở lên; hỗ trợ ít nhất 3 địa chỉ nhân đạo trở lên/năm; tổng trị giá hoạt động nhân đạo toàn huyện hàng năm đạt trên 1 tỷ đồng; tỷ lệ vận động hiến máu tình nguyện hàng năm vượt 25% chỉ tiêu trên giao...
 
Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Hội CTĐ huyện Quảng Ninh nhiệm kỳ mới gồm 27 đồng chí và bầu 12 đại biểu dự Đại hội đại biểu Hội CTĐ tỉnh nhiệm kỳ 2016-2021.

H.Tr