.

Tọa đàm kỷ niệm ngày truyền thống ngành Thông tin và Truyền thông

Thứ Tư, 24/08/2016, 06:50 [GMT+7]

(QBĐT) - Chiều 23-8, Sở Thông tin và Truyền thông phối hợp với các cơ quan, doanh nghiệp trong ngành tổ chức tọa đàm kỷ niệm ngày truyền thống ngành Thông tin và Truyền thông (28-8-1945 - 28-8-2016). Đồng chí Nguyễn Tiến Hoàng, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã đến dự.

>> Ngành Thông tin và Truyền thông Quảng Bình đóng góp tích cực vào sự phát triển của tỉnh nhà

Đồng chí Nguyễn Tiến Hoàng, Phó chủ tịch UBND tỉnh phát biểu chúc mừng Ngày truyền thống Ngành Thông tin và Truyền thông
Đồng chí Nguyễn Tiến Hoàng, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu chúc mừng ngày truyền thống ngành Thông tin và Truyền thông.

Tại buổi tọa đàm, các đại biểu đã cùng nhau ôn lại truyền thống 71 năm vẻ vang của ngành Thông tin và Truyền thông Việt Nam nói chung và ngành Thông tin và Truyền thông Quảng Bình nói riêng. Ngày 28-8-1945, Bác Hồ ký Sắc lệnh thành lập các bộ, ngành, trong đó có Bộ Thông tin-Tuyên truyền và Bộ Giao thông công chính bao gồm nội hàm của Bộ Thông tin và Truyền thông hiện nay. Hoạt động của ngành Thông tin và Truyền thông lúc bấy giờ có chức năng làm công tác thông tin, tuyên truyền, cổ động nhân dân kháng chiến cứu quốc.

Từ ý nghĩa đó, ngày 19-2-2016, Thủ tướng Chính phủ ký quyết định lấy ngày 28-8 hàng năm là ngày truyền thống ngành Thông tin và Truyền thông Việt Nam.

Sở Thông tin và Truyền thông Quảng Bình được thành lập từ tháng 3-2008, có chức năng, nhiệm vụ tham mưu, giúp UBND tỉnh thực hiện quản lý Nhà nước về báo chí, xuất bản, bưu chính, viễn thông, tần số vô tuyến điện, công nghệ thông tin, điện tử, phát thanh và truyền hình, thông tin đối ngoại, bản tin thông tấn, thông tin cơ sở, hạ tầng thông tin truyền thông, quảng cáo trên báo chí, trên môi trường mạng, xuất bản phẩm và quảng cáo tích hợp trên các sản phẩm, dịch vụ bưu chính, viễn thông, công nghệ thông tin.

Những năm qua, mạng lưới thông tin tuyên truyền trên địa bàn tỉnh Quảng Bình ngày càng phát huy hiệu quả. Đến nay, 149/159 xã, phường, thị trấn có báo đến trong ngày. Sóng truyền hình Quảng Bình đã được đưa lên Vinasat 1. Hệ thống truyền thanh, truyền hình cấp huyện, cấp xã, bản tin, trang thông tin điện tử tổng hợp ngày càng được hiện đại hóa.

Hạ tầng viễn thông ngày càng hiện đại, đồng bộ từ thành thị đến nông thôn, miền núi, chất lượng dịch vụ được nâng lên. Hệ thống thông tin di động và internet băng thông rộng đã phủ đến khu vực trung tâm của 100% xã, phường, thị trấn. Có 91% số xã đạt tiêu chí thông tin truyền thông về xây dựng nông thôn mới, giai đoạn 2011-2015.

Hạ tầng công nghệ thông tin được đầu tư, xây dựng đồng bộ, đáp ứng yêu cầu triển khai các ứng dụng công nghệ thông tin, hướng tới xây dựng chính quyền điện tử, thúc đẩy cải cách hành chính hiện đại hóa công sở.

Phát biểu tại buổi tọa đàm, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã biểu dương những kết quả ngành Thông tin và Truyền thông Quảng Bình đã đạt được trong những năm qua, đồng thời khẳng định tầm quan trọng của ngành Thông tin và Truyền thông trong sự phát triển kinh tế-xã hội, gìn giữ quốc phòng-an ninh của tỉnh nhà.

Đồng chí cũng yêu cầu ngành Thông tin và Truyền thông tỉnh nhà trong thời gian tới cần tiếp tục phát triển, hiện đại hóa hạ tầng bưu chính, viễn thông; tập trung hướng dẫn công tác thông tin tuyên truyền, quản lý báo chí, xuất bản; nâng cao hiệu quả hoạt động thông tin đối ngoại, thông tin cơ sở; đẩy nhanh lộ trình số hóa truyền hình; tiếp tục hiện đại hóa hạ tầng bưu chính viễn thông, cung cấp dịch vụ 3G, 4G, internet băng rộng đến vùng sâu, vùng xa; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin gắn với cải cách hành chính, hướng tới xây dựng thành công chính quyền điện tử, Chính phủ điện tử.

Diệu Hương