.

Tăng cường quản lý việc đi công tác nước ngoài

Thứ Ba, 16/08/2016, 16:04 [GMT+7]

(QBĐT) - Để quản lý chặt chẽ các đoàn đi công tác nước ngoài phù hợp với các quy định hiện hành của Đảng và Nhà nước, nhất là Quy chế quản lý thống nhất quản lý thống nhất các hoạt động đối ngoại của tỉnh; bảo đảm việc tổ chức đi công tác nước ngoài thiết thực, hiệu quả, tiết kiệm, Thường trực Tỉnh ủy vừa có công văn chỉ đạo:

Các ban Tỉnh ủy, các huyện ủy, thị ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc, Ban cán sự đảng, đảng đoàn, các sơ, ban, ngành, Mặt trận và các đoàn thể cấp tỉnh tiếp tục quán triệt và thực hiện nghiêm túc Quy chế quản lý thống nhất các hoạt động đối ngoại của tỉnh và các quy định liên quan của Đảng và Nhà nước.

Các đoàn đi công tác nước ngoài phải nằm trong Kế hoạch hoạt động đối ngoại hàng năm của tỉnh đã được Ban Thường vụ Tỉnh ủy phê duyệt. Kết thúc chuyến đi, các đoàn công tác, cán bộ được Ban Thường vụ Tỉnh ủy cử đi công tác nước ngoài phải báo cáo kết quả bằng văn bản cho Thường trực Tỉnh ủy.

Các cơ quan, đơn vị được giao phụ trách và tham mưu công tác đối ngoại của tỉnh phải rà soát kỹ việc quản lý đoàn ra; tuyệt đối không trình những đoàn đi công tác nước ngoài không nằm trong Kế hoạch đã được Ban Thường vụ Tỉnh ủy phê duyệt (trừ các đoàn đã có ý kiến chỉ đạo của cấp có thẩm quyền, các đoàn giải quyết công việc chung của tỉnh).

T.S