.

Kỷ niệm 50 năm ngày thành lập phường Đồng Sơn

Chủ Nhật, 07/08/2016, 13:47 [GMT+7]

(QBĐT) - Ngày 6-8, Đảng ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQVN phường Đồng Sơn long trọng tổ chức lễ kỷ niệm 50 năm ngày thành lập phường. Đến dự có đồng chí Lê Văn Phúc, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy Đồng Hới; đại diện lãnh đạo các ban, ngành cùng cán bộ và nhân dân phường Đồng Sơn.

>> Phát huy truyền thống anh hùng, xây dựng Đồng Sơn ngày càng giàu đẹp

Đồng chí Lê Văn Phúc, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy Đồng Hới trao Bằng khen của UBND tỉnh cho Đảng bộ và nhân dân phường Đồng Sơn.
Đồng chí Lê Văn Phúc, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy Đồng Hới trao bằng khen của UBND tỉnh cho Đảng bộ và nhân dân phường Đồng Sơn.

Tháng 5-1965, Thị ủy Đồng Hới vận động nhân dân nội thị và từ các nơi sơ tán lên miền Tây lập quê hương mới. Được Nông trường Việt Trung nhường 160ha đất, xã Nghĩa Ninh cắt thêm 188ha, sau gần một tháng vận động, vùng quê mới hình thành với dân số 1.570 hộ, 7.772 khẩu, phân bố tại 8 khu vực dân cư: Cúp Cúp, Trị Thiên, Zét, Hà, Cồn Chùa, Trạng, Ba Đa, Cộn.

Ngày 6-8-1966, Bộ Nội vụ ban hành Quyết định thành lập thị trấn Đồng Sơn, vùng đất phía Tây Đồng Hới mang tên Đồng Sơn từ đó. Trải qua 50 năm xây dựng, trường thành, đến nay phường Đồng Sơn có 2.659 hộ, 9.588 nhân khẩu sinh sống tại 13 tổ dân phố.

Cơ cấu kinh tế của phường hiện nay được xác định là thương mại-dịch vụ-tiểu thủ công nghiệp-sản xuất nông nghiệp. Tốc độ tăng trưởng kinh tế năm sau cao hơn năm trước. Tổng mức bán lẻ hàng hóa và dịch vụ tăng bình quân hàng năm 12%; giá trị sản xuất tiểu thủ công nghiệp tăng bình quân 12,5%; giá trị sản xuất nông nghiệp toàn diện tăng bình quân 9,2%. Hệ thống kết cấu hạ tầng đô thị được tập trung đầu tư, thực hiện đồng bộ. Hệ thống điện chiếu sáng trong khu dân cư đạt trên 60%; 100% hộ dân dùng nước sạch hợp vệ sinh… Thu nhập bình quân đầu người năm 2015 đạt 23 triệu đồng, tỷ lệ hộ nghèo còn 1,5%.

Các thiết chế văn hóa-xã hội được quan tâm, từng bước nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho nhân dân. An ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội bảo đảm. Khối đại đoàn kết toàn dân tộc được củng cố và tăng cường. Thực tiễn của quá trình xây dựng và phát triển phường Đồng Sơn trong 50 năm qua cho thấy Đảng bộ, chính quyền, các tổ chức đoàn thể luôn đoàn kết thống nhất qua từng thời kỳ, giai đoạn phát triển.

Đồng Sơn đã phát huy tiềm năng và thế mạnh của phường, thu hút nhiều nguồn lực đầu tư phát triển; đẩy nhanh quá trình đô thị hóa; thực hiện tốt quy hoạch và quản lý quy hoạch; hoàn chỉnh kết cấu hạ tầng, chỉnh trang đô thị; giải quyết các vấn đề xã hội như giảm nghèo bền vững và bảo vệ môi trường.

Tại lễ kỷ niệm, phường Đồng Sơn vinh dự đón nhận bằng khen của UBND tỉnh vì những thành tích đạt được trong sự nghiệp phát triển kinh tế-xã hội, xóa đói giảm nghèo.

T.Long