.

Hội nghị chuyên đề về tình hình biển Đông

Thứ Tư, 10/08/2016, 06:54 [GMT+7]
(QBĐT) - Chiều 9-8, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tổ chức hội nghị chuyên đề về "Tình hình biển Đông thời gian gần đây" do Thiếu tướng, Chuẩn đô đốc Nguyễn Ngọc Tương, Phó Giám đốc Học viện Quốc phòng trình bày. Dự hội nghị có đồng chí Cao Văn Định, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy và các đồng chí Báo cáo viên Tỉnh ủy.
Thiếu tướng, Chuẩn đô đốc Nguyễn Ngọc Tương, Phó giám đốc Học viện Quốc phòng trình bày đang chuyên đề về tình hình biển Đông
Thiếu tướng, Chuẩn đô đốc Nguyễn Ngọc Tương, Phó Giám đốc Học viện Quốc phòng trình bày chuyên đề về tình hình biển Đông.
Việt Nam là quốc gia có bờ biển dài 3.260km với 4.000 hòn đảo lớn, nhỏ, trong đó có hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa. Trải qua hàng nghìn năm dựng nước và giữ nước, dân tộc Việt Nam đã khẳng định vững chắc chủ quyền biên giới, biển, đảo quốc gia.
 
Trong chiến lược phát triển kinh tế, Việt Nam đã xây dựng chiến lược phát triển kinh tế biển và hải đảo, phát huy thế mạnh đặc thù của hơn 1 triệu km2 thềm lục địa để vừa đánh bắt thủy hải sản xa bờ, vừa khai thác thăm dò dầu khí, phát triển vận tải biển, mở mang du lịch. Chính từ ý nghĩa và tầm quan trọng của biển đối với mỗi quốc gia, nước ta đã tuyên bố về vùng lãnh hải, vùng biển tiếp giáp, vùng đặc quyền về kinh tế và thềm lục địa của Việt Nam.
 
Tuy nhiên, thời gian gần đây, tình hình biển Đông có nhiều diễn biến phức tạp. Trong bối cảnh đó, Đảng và Nhà nước ta đã có nhiều nỗ lực, cố gắng để tiến tới xây dựng đường biên giới hòa bình, hữu nghị, hợp tác với các nước láng giềng.
 
Cùng với việc trình bày chuyên đề về tình hình biển Đông trong thời gian gần đây, Thiếu tướng, Chuẩn đô đốc Nguyễn Ngọc Tương, Phó Giám đốc Học viện Quốc phòng cũng đã trình bày thêm một số vấn đề xoay quanh ý đồ của các nước về biển Đông.
 
Hội nghị chuyên đề về tình hình biển Đông sẽ giúp cho các báo cáo viên Tỉnh ủy và cán bộ, đảng viên Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy nắm vững hơn quan điểm, chủ trương của Đảng và Nhà nước ta về chủ quyền biển, đảo và giải quyết các vấn đề tranh chấp ở biển Đông để đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức về chủ quyền biển, đảo quốc gia.
 
H.Tr