.

Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy làm việc với Ban Thường vụ LĐLĐ tỉnh

Thứ Năm, 11/08/2016, 16:10 [GMT+7]
(QBĐT) - Ngày 11-8, đồng chí Trần Công Thuật, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh đã có buổi làm việc với Ban Thường vụ LĐLĐ tỉnh về tình hình triển khai thực hiện nhiệm vụ thời gian qua và công tác trọng tâm trong thời gian tới. Tham dự có đồng chí Nguyễn Tiến Hoàng, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; đại diện lãnh đạo một số ban và Văn phòng Tỉnh ủy.
Đồng chí Trần Công Thuật, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh phát biểu kết luận tại buổi làm việc.
Đồng chí Trần Công Thuật, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, phát biểu kết luận tại buổi làm việc.
Theo báo cáo của LĐLĐ tỉnh, trong 7 tháng năm 2016, Ban Thường vụ LĐLĐ tỉnh đã bám sát chủ trương, nghị quyết, chương trình phát triển kinh tế-xã hội của tỉnh, kế hoạch của Tổng LĐLĐ Việt Nam để cụ thể hóa xây dựng chương trình, kế hoạch hoạt động theo hướng đổi mới công tác chỉ đạo, hướng về cơ sở. Từ đó đề ra các nội dung trọng tâm, nâng cao tinh thần trách nhiệm, tính năng động, sáng tạo trong đội ngũ cán bộ công đoàn các cấp.
 
Nhìn chung, đội ngũ công nhân, viên chức, lao động tỉnh ta luôn tin tưởng vào đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, tích cực tham gia các phong trào thi đua. Thông qua các phong trào "Lao động giỏi, lao động sáng tạo", "Giỏi việc nước, đảm việc nhà" và cuộc vận động cán bộ, công chức, viên chức "Trung thành, sáng tạo, tận tụy, gương mẫu", đoàn viên công đoàn trong toàn tỉnh đã hình thành trên 4.000 đề tài sáng kiến, làm lợi gần 3 tỷ đồng cho các địa phương, đơn vị, doanh nghiệp.
 
Bên cạnh đó, LĐLĐ tỉnh cũng đã tổ chức thành công "Tuần lễ làm sạch môi trường và tắm biển hè năm 2016", "Tháng Công nhân" và phát triển đoàn viên. Lựa chọn chủ đề hoạt động của năm 2016 là “Năm phát triển đoàn viên, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động công đoàn cơ sở”, Ban Thường vụ LĐLĐ tỉnh đã tổ chức hội nghị chuyên đề để triển khai hoạt động, giao chỉ tiêu phát triển đoàn viên và thành lập công đoàn cơ sở (CĐCS) cho tổ chức công đoàn cấp huyện, ngành. Kết quả trong 7 tháng, đã vận động thành lập được 28 CĐCS ngoài quốc doanh với 569 đoàn viên, nâng tổng số CĐCS trong toàn tỉnh lên 1.109 CĐCS với trên 48.000 đoàn viên công đoàn.
 
Về một số nhiệm vụ trọng tâm thời gian tới, LĐLĐ tỉnh xác định sẽ tiếp tục chỉ đạo thực hiện có hiệu quả chủ đề hoạt động công đoàn năm 2016; đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo tinh thần Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị; đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước trong các cấp công đoàn; tăng cường phát triển đoàn viên và thành lập tổ chức công đoàn…
 
Phát biểu kết luận tại buổi làm việc, đồng chí Trần Công Thuật đã ghi nhận những kết quả đạt được của LĐLĐ tỉnh trong thời gian qua, đồng thời nhấn mạnh một số nhiệm vụ trọng tâm cần thực hiện thời gian tới như: duy trì và nâng cao chất lượng các phong trào thi đua; quan tâm công tác phát triển tổ chức CĐCS, đoàn viên công đoàn nhằm thực hiện tốt hơn chức năng đại diện bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động; tích cực tham gia giải quyết sự cố môi trường biển, thúc đẩy phục hồi hoạt động du lịch của tỉnh nhà trong thời gian sớm nhất; tích cực tham gia các hoạt động xã hội từ thiện nhằm tạo sự đoàn kết, động viên đoàn viên công đoàn nỗ lực cố gắng thực hiện tốt nhiệm vụ được giao…
 
Về một số kiến nghị của LĐLĐ tỉnh, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy lưu ý LĐLĐ tỉnh cần tăng cường phối hợp với các cấp, ngành, tranh thủ sự chỉ đạo của Tổng LĐLĐ Việt Nam để thực hiện có hiệu quả chức năng đại diện bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng cho người lao động.
 
Nguyễn Hoàng