.

Kỷ niệm 60 năm Ngày truyền thống ngành Dự trữ Nhà nước

Thứ Hai, 11/07/2016, 05:28 [GMT+7]

(QBĐT) - Ngày 8-7, Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Bình Trị Thiên tổ chức lễ kỷ niệm 60 năm Ngày truyền thống ngành Dự trữ Nhà nước (7-8-1956 - 7-8-2016). Tham dự lễ kỷ niệm có đồng chí Nguyễn Hữu Chí, Thứ trưởng Bộ Tài chính; đồng chí Nguyễn Hữu Hoài, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; đại diện lãnh đạo UBND tỉnh Quảng Trị và các sở, ban, ngành liên quan.

Ảnh 1 : Thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, đồng chí Nguyễn Hữu Hoài, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, trao Huân chương Lao động hạng Nhì cho đồng chí Nguyễn Hữu Hoàng, Cục trưởng Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Bình Trị Thiên.
Thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, đồng chí Nguyễn Hữu Hoài, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, trao Huân chương Lao động hạng Nhì cho đồng chí Nguyễn Hữu Hoàng, Cục trưởng Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Bình Trị Thiên.

60 năm qua, dưới sự lãnh đạo của Đảng, Nhà nước, sự giúp đỡ của các bộ, ngành, địa phương và đùm bọc của nhân dân, Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Bình Trị Thiên - tiền thân là Ban đại diện vật tư Nhà nước trực thuộc Cục Quản lý dự trữ vật tư Nhà nước đã nỗ lực phấn đấu vươn lên, góp phần đắc lực cho công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Trong kháng chiến chống Mỹ, với nhiệm vụ cung cấp trực tiếp cho hậu phương miền Bắc, đồng thời vừa là nơi trung chuyển phục vụ hậu cần cho chiến trường miền Nam, Cục Dự trữ đã luôn bảo đảm hàng hóa, cơ sở vật chất phục vụ cho chiến đấu tại chỗ và chi viện kịp thời cho tiền tuyến.

Năm 1976, sáp nhập tỉnh Bình Trị Thiên, cơ quan Dự trữ tại Quảng Bình chuyển qua hoạt động trên phạm vi 3 tỉnh Quảng Bình, Quảng Trị và Thừa Thiên Huế. Qua các thời kỳ phát triển của đất nước, ngành Dự trữ Nhà nước đã từng bước được củng cố, hoàn thiện thể chế và bộ máy hoạt động, khẳng định vai trò quan trọng qua việc hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị được Đảng và Nhà nước giao nhằm bảo đảm phục vụ an sinh xã hội, góp phần phát triển kinh tế-xã hội.

Tính từ năm 2006-2016, Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Bình Trị Thiên đã nhập kho hơn 63.000 tấn thóc, 94.000 tấn gạo, tiếp nhận hơn 16.000 tấn muối ăn dự trữ cùng nhiều loại vật tư cứu hộ, cứu nạn. Đến nay, Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Bình Trị Thiên đã tạo dựng được một hệ thống kho, cơ sở vật chất tương đối ổn định, bảo quản một khối lượng hàng hóa dự trữ quốc gia trị giá hàng trăm tỷ đồng; quản lý các đơn vị trực thuộc gồm 6 Chi cục với 160 cán bộ, công chức và người lao động.

Phát biểu tại lễ kỷ niệm, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh ghi nhận, biểu dương những thành tích to lớn mà Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Bình Trị Thiên đã đạt được trong suốt chặng đường 60 năm qua.

Trước yêu cầu phát triển của đất nước trong thời kỳ mới, nhiệm vụ của ngành Dự trữ Nhà nước còn hết sức nặng nề nên đồng chí yêu cầu Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Bình Trị Thiên cần chủ động quán triệt những chính sách của Đảng, quy định của Nhà nước, Bộ Tài chính đề ra, đồng thời bám sát các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội của tỉnh, quyết tâm hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, góp phần quan trọng vào sự ổn định, phát triển của địa phương. Đồng chí cũng lưu ý Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Bình Trị Thiên phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu về thu mua, nhập kho lương thực, xuất bán lương thực, đổi hàng, dự trữ vật tư cứu hộ, cứu nạn do Tổng Cục Dự trữ Nhà nước giao và xuất cấp kịp thời khi có chủ trương; phối hợp tốt với chính quyền địa phương 3 tỉnh Quảng Bình, Quảng Trị và Thừa Thiên-Huế trong quá trình triển khai nhiệm vụ; tiếp tục đẩy mạnh công tác cải cách thủ tục hành chính và hiện đại hóa ngành Dự trữ; đồng thời chú trọng công tác thi đua nhằm thúc đẩy các phong trào ngày càng vững mạnh...

Với những thành tích đạt được trong 60 năm qua, Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Bình Trị Thiên đã vinh dự được Đảng, Nhà nước tặng thưởng Huân chương Độc lập hạng Ba, Huân chương Lao động hạng Nhất, bằng khen của Thủ tướng Chính phủ và nhiều danh hiệu cao quý khác cho các tập thể, cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong công tác.

Đặng Hà