.

Hội Người cao tuổi tỉnh tổng kết nhiệm kỳ 2011-2016

Thứ Năm, 28/07/2016, 15:58 [GMT+7]
(QBĐT) - Ngày 28-7, Hội Người cao tuổi tỉnh tổ chức hội nghị tổng kết nhiệm kỳ 2011-2016 và triển khai phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2016-2021. Dự hội nghị có đồng chí Ngô Trọng Vịnh, Phó Chủ tịch Trung ương Hội Người cao tuổi Việt Nam; Nguyễn Công Huấn, Uỷ viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy; Nguyễn Tiến Hoàng, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh.
 Đồng chí Nguyễn Công Huấn – Uỷ viên Ban Thường vụ, Trưởng ban dân vận Tỉnh ủy trao tặng Hội người cao tuổi bức trướng mang dòng chữ: “Tuổi cao chí càng cao, nêu gương sáng, góp phần xây dựng quê hương Quảng Bình giàu đẹp”.
Đồng chí Nguyễn Công Huấn, Uỷ viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy trao tặng Hội Người cao tuổi bức trướng mang dòng chữ “Tuổi cao chí càng cao, nêu gương sáng, góp phần xây dựng quê hương Quảng Bình giàu đẹp”.
Qua 5 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội IV, với sự nỗ lực cố gắng của hội viên, cán bộ Hội Người cao tuổi (NCT) tỉnh đã đạt được những kết quả quan trọng. Nhiệm kỳ qua, Hội đã tăng cường phối hợp với các ngành, đoàn thể, các tổ chức xã hội nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động chăm sóc và phát huy vai trò NCT với nhiều chương trình thiết thực như: “NCT tham gia bảo vệ môi trường và xây dựng nông thôn mới”; "NCT tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới, biển đảo".
 
Trong lao động sản xuất, NCT đã mạnh dạn vay vốn đầu tư vào kinh doanh, góp phần xóa đói giảm nghèo, giải quyết việc làm cho hàng ngàn lao động với nhiều mô hình sản xuất kinh doanh có hiệu quả cao.
 
Đến nay, toàn tỉnh có gần 50 nghìn NCT trực tiếp tham gia lao động sản xuất trên các lĩnh vực, trong đó có gần 7.700 NCT đạt danh hiệu NCT làm kinh tế giỏi các cấp, trên 1.100 NCT làm chủ trang trại, gia trại, chủ doanh nghiệp. Phong trào thi đua yêu nước "Tuổi cao gương sáng" được phát động sôi nổi và được đông đảo cán bộ, hội viên NCT tích cực tham gia, góp phần thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế-xã hội, quốc phòng-an ninh của địa phương.
 
Trên cơ sở những kết quả đã đạt được, trong nhiệm kỳ mới 2016-2021, Hội NCT tỉnh tiếp tục xây dựng Hội NCT vững mạnh, đạt một số chỉ tiêu cơ bản như: 100% NCT thuộc diện theo quy định của pháp luật được hưởng trợ cấp xã hội, BHYT; 93% NCT tham gia vào tổ chức hội...
 
Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Tiến Hoàng đã ghi nhận những đóng góp của NCT toàn tỉnh trên các lĩnh vực trong thời gian qua. Để tiếp tục phát huy vai trò của NCT trong nhiệm kỳ mới, đồng chí mong muốn các cấp Hội tiếp tục quan tâm, chăm lo xây dựng tổ chức Hội thật sự vững mạnh. Hội NCT cần đổi mới nội dung, phương thức hoạt động phù hợp với NCT, tạo điều kiện để NCT sống vui, khỏe, có ích cho gia đình và xã hội. Động viên NCT tích cực tham gia các hoạt động xã hội, phát huy vai trò của NCT trong xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền, tham gia phát triển kinh tế và các phong trào của địa phương.
 
Nhân dịp này, thay mặt Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, đồng chí Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy đã trao tặng Hội NCT bức trướng mang dòng chữ “Tuổi cao chí càng cao, nêu gương sáng, góp phần xây dựng quê hương Quảng Bình giàu đẹp”.
 
Hội nghị cũng đã bầu Ban đại diện Hội NCT tỉnh nhiệm kỳ 2016-2021, gồm 17 đồng chí và 3 đồng chí dự Đại hội Hội NCT Việt Nam lần thứ V. Ông Đinh Minh Thử tiếp tục giữ chức Trưởng ban đại diện Hội NCT tỉnh nhiệm kỳ 2016-2021.
 
Đ.Nguyệt