.

Đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, xây dựng Hội CCB trong sạch vững mạnh

Thứ Hai, 18/07/2016, 12:53 [GMT+7]
(QBĐT) - Ngày 18-7, Hội Cựu chiến binh tỉnh tổ chức hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2016. Đến dự có đồng chí Nguyễn Công Huấn, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy cùng đại diện một số ban, ngành liên quan.
Toàn cảnh hội nghị
Toàn cảnh hội nghị.
6 tháng đầu năm 2016, Ban Thường vụ và Thường trực Tỉnh Hội đã bám sát nghị quyết, nêu cao vai trò, trách nhiệm, năng động, sáng tạo, chủ động nắm bắt tình hình, triển khai kịp thời, có hiệu quả các nhiệm vụ đã đề ra. Tình hình chính trị, tư tưởng của cán bộ, hội viên CCB, cựu quân nhân ổn định, vững vàng, tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng và sự nghiệp đổi mới của quê hương, đất nước; phát huy tốt bản chất, truyền thống “Bộ đội Cụ Hồ”.
 
Đặc biệt, Hội đã hoàn thành tốt nhiệm vụ tham gia xây dựng, bảo vệ Đảng, chính quyền và bảo vệ nhân dân, giữ vững ổn định chính trị ở cơ sở, góp phần vào thành công của cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021; chăm lo xây dựng Hội trong sạch, vững mạnh; coi trọng giáo dục lòng yêu nước, đạo đức, lối sống cho thế hệ trẻ; hoạt động đối ngoại nhân dân có nhiều chuyển biến tích cực.
 
Các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động ở địa phương, cơ quan, đơn vị được các cấp Hội thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả. Phong trào giúp nhau xóa đói giảm nghèo được duy trì, đẩy mạnh, góp phần xóa hết hộ đói, giảm tỷ lệ hộ CCB nghèo toàn tỉnh xuống còn 6,8%, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho các hội viên, CCB trên địa bàn…
 
Để tiếp tục hoàn thành các mục tiêu đã đề ra, Ban Thường vụ Hội CCB tỉnh xác định cần đẩy mạnh hơn nữa các phong trào thi đua yêu nước, động viên CCB giúp nhau phát triển kinh tế, thực hiện tốt phong trào “CCB làm kinh tế giỏi, giảm nghèo bền vững”, không ngừng đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, xây dựng Hội trong sạch, vững mạnh, tiếp tục là chỗ dựa tin cậy của cấp ủy Đảng, chính quyền và nhân dân địa phương…
 
Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy biểu dương, ghi nhận những kết quả các cấp Hội CCB đã đạt được trong thời gian qua, đồng thời mong muốn các cấp Hội tiếp tục phát huy phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ”, cùng nhau đoàn kết giúp nhau phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo; tăng cường củng cố an ninh trật tự ở các địa bàn dân cư, đặc biệt là các khu dân cư vùng giáo; phát huy vai trò tiền phong, gương mẫu trong việc đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động, góp phần cùng Đảng bộ, chính quyền địa phương vượt qua những khó khăn trước mắt, xây dựng Quảng Bình ngày càng giàu mạnh, văn minh.
 
Đ.V