.

Tổ chức lễ tưởng niệm, tri ân các cán bộ, chiến sỹ hy sinh tại hang Lèn Hà năm 1972

Thứ Ba, 14/06/2016, 07:31 [GMT+7]

(QBĐT) - Trong kháng chiến chống Mỹ cứu nước, Quảng Bình là vùng đất chịu sự tàn phá, hủy diệt tàn khốc của đế quốc Mỹ. Các thế hệ bộ đội, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến đã anh dũng hy sinh, hiến dâng tuổi thanh xuân cho Tổ quốc, cho sự nghiệp giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước.

Trong đó có chiến công thầm lặng và sự hy sinh oanh liệt của 13 cán bộ, chiến sỹ làm nhiệm vụ bảo đảm thông tin liên lạc của Trạm Cơ vụ A69, thuộc Đại đội 9, Trung đoàn 134, Binh chủng Thông tin tại hang Lèn Hà vào ngày 2-7-1972.

Để tưởng niệm, tri ân các cán bộ, chiến sỹ hy sinh tại hang Lèn Hà, UBND tỉnh, Bộ Thông tin và Truyền thông, Bộ Tư lệnh Thông tin liên lạc, Đài Truyền hình Việt Nam sẽ phối hợp tổ chức lễ tưởng niệm, tri ân tại sân vận động thị trấn Đồng Lê (huyện Tuyên Hóa) và truyền hình trực tiếp trên sóng VTV1 tối 3-7-2016.

Bên cạnh đó, theo Kế hoạch 876/KH-UBND ngày 9-6-2016 của UBND tỉnh, việc tổ chức Lễ tưởng niệm, tri ân các cán bộ, chiến sỹ hy sinh tại hang Lèn Hà còn bao gồm các hoạt động chính như: Lễ dâng hương tại hang Tám Cô, Đồi 37 (vào lúc 8h ngày 2-7-2016); lễ cầu siêu tại hang Lèn Hà, xã Thanh Hóa, huyện Tuyên Hóa (vào lúc 14h ngày 2-7-2016); lễ dâng hương tại hang Lèn Hà (vào lúc 16h ngày 3-7-2016).

UBND tỉnh đã giao trách nhiệm cụ thể cho các ban, ngành, địa phương trong công tác chuẩn bị, tổ chức họp báo và công tác tuyên truyền, nhằm bảo đảm cho các nội dung, chương trình của Lễ tưởng niệm, tri ân các cán bộ, chiến sỹ hy sinh tại hang Lèn Hà năm 1972 diễn ra thành công.

Qua đó, khơi dậy lòng tự hào dân tộc, bảo tồn và phát huy giá trị lịch sử của Di tích quốc gia hang Lèn Hà; quảng bá hình ảnh Quảng Bình, thúc đẩy hoạt động du lịch tâm linh của tỉnh đến với trong nước và quốc tế...

A.T