.

HĐND TP. Đồng Hới tổ chức kỳ họp thứ nhất kiện toàn các chức danh lãnh đạo HĐND và UBND

Thứ Tư, 29/06/2016, 16:54 [GMT+7]

(QBĐT) - Ngày 29-6, HĐND TP. Đồng Hới khoá XXI, nhiệm kỳ 2016-2021 đã tổ chức kỳ họp thứ nhất. Dự kỳ họp có đồng chí Lê Văn Phúc, Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Bí thư Thành uỷ Đồng Hới.

: Đồng chí Hà Quốc Phong, Phó Bí thư Thành ủy tặng hoa chúc mừng các đồng chí Chủ tịch, Phó Chủ tịch HĐND thành phố khóa XXI, nhiệm kỳ 2016-2021.
HĐND TP. Đồng Hới khóa XXI, nhiệm kỳ 2016-2021 đã tiến hành bầu các chức danh Chủ tịch, Phó Chủ tịch HĐND TP.

Tại kỳ họp, các biểu được nghe Thường trực Ủy ban bầu cử TP. báo cáo kết quả bầu cử đại biểu HĐND TP. nhiệm kỳ 2016-2021; báo cáo kết quả xác nhận tư cách đại biểu HĐND TP. nhiệm kỳ 2016-2021; về cơ cấu, tổ chức bộ máy HĐND TP. khóa XXI, nhiệm kỳ 2016-2021 theo Luật Tổ chức chính quyền địa phương.

Trên tinh thần nghiêm túc, dân chủ, đoàn kết, HĐND TP. tiến hành bầu cử các chức danh chủ chốt: Chủ tịch, các Phó Chủ tịch HĐND; Trưởng các Ban HĐND. Kết quả, đồng chí Hoàng Văn Tâm, Phó Bí thư Thường trực Thành uỷ, Chủ tịch HĐND TP. khoá XX, nhiệm kỳ 2011-2016 trúng cử chức danh Chủ tịch HĐND TP. khoá XXI, nhiệm kỳ 2016-2021; các đồng chí: Thái Khắc Hưng, Uỷ viên Ban Thường vụ Thành uỷ, Chủ tịch Uỷ ban MTTQ Việt Nam TP. và Nguyễn Thị Mỹ Lợi, Thành uỷ viên, Trưởng phòng Tài chính-Kế hoạch TP. trúng cử chức danh Phó Chủ tịch HĐND TP. khoá XXI.

Tiếp đó, kỳ họp nghe báo cáo cơ cấu tổ chức UBND TP. nhiệm kỳ 2016-2021 và bầu các chức danh Chủ tịch, các Phó Chủ tịch, Ủy viên UBND TP. và Hội thẩm Tòa án nhân dân TP. khóa XXI, nhiệm kỳ 2016-2021. Đồng chí Hoàng Đình Thắng, Phó Bí thư Thành uỷ, Chủ tịch UBND TP. khoá XX, nhiệm kỳ 2011-2016 trúng cử chức danh Chủ tịch UBND TP. khoá XXI, nhiệm kỳ 2016-2021; các đồng chí Hoàng Ngọc Đan, Uỷ viên Ban Thường vụ Thành uỷ, Phó Chủ tịch HĐND TP. khoá XX, nhiệm kỳ 2011-2016, Nguyễn Chung Nguyên, Thành ủy viên, Phó Chủ tịch UBND TP. khóa XX và Nguyễn Đức Cường, Thành uỷ viên, Trưởng phòng Tài nguyên-Môi trường TP. trúng cử chức danh Phó Chủ tịch UBND TP. khóa XXI, nhiệm kỳ 2016-2021.

Tại kỳ họp, các đại biểu HĐND TP. đã nhất trí bầu 11 đồng chí Uỷ viên UBND TP. và 20 Hội thẩm Tòa án nhân dân TP. khóa XXI, nhiệm kỳ 2016-2021.

T.Long