.

Ủy ban Bầu cử tỉnh: Thông qua biên bản tổng kết bầu cử đại biểu HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2016-2021

Thứ Sáu, 27/05/2016, 01:30 [GMT+7]

(QBĐT) - Chiều 26-5-2016, Ủy ban Bầu cử (UBBC) tỉnh đã tổ chức phiên họp thứ 3 để thông qua Biên bản tổng kết cuộc bầu cử đại biểu HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2016-2021 và một số nội dung liên quan đến công tác bầu cử, do đồng chí Nguyễn Hữu Hoài, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch UBBC tỉnh chủ trì.

Ảnh 3 : Đồng chí Nguyễn Hữu Hoài, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch UBBC tỉnh phát biểu kết luận tại phiên họp.
Đồng chí Nguyễn Hữu Hoài, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch UBBC tỉnh phát biểu kết luận tại phiên họp.

Báo cáo của UBBC tỉnh khẳng định: Các cấp ủy đảng, chính quyền đã tập trung chỉ đạo thực hiện tốt công tác chuẩn bị bầu cử; các thành viên Ban Chỉ đạo Bầu cử và UBBC các cấp đã tích cực chỉ đạo, kiểm tra các đơn vị, đia phương từ việc chuẩn bị đến tổ chức ngày bầu cử. Các sở, ban, ngành cấp tỉnh và UBND các huyện, thị xã, thành phố, các xã, phường, thị trấn đã phối hợp, hướng dẫn các tổ chức phụ trách bầu cử trong quá trình thực hiện công tác bầu cử; chuẩn bị đầy đủ các điều kiện bảo đảm sẵn sàng cho cuộc bầu cử diễn ra an toàn, dân chủ, đúng luật và đạt kết quả tốt.

Toàn tỉnh có 13 khu vực thuộc 3 xã của huyện Bố Trạch và Quảng Ninh được Hội đồng bầu cử quốc gia cho phép bầu cử sớm vào ngày 20-5-2016. Đến 15 giờ ngày 20-5 đã có 100% cử tri trong danh sách 13 khu vực nói trên hoàn thành việc bỏ phiếu.

Trong ngày bầu cử toàn quốc 22-5, các tổ bầu cử đã khai mạc đúng thời gian quy định. Cử tri khắp nơi trong tỉnh đều thể hiện tinh thần hồ hởi, phấn khởi trong ngày bầu cử. Đến 11 giờ cùng ngày, nhiều địa phương có 100% cử tri hoàn thành việc bỏ phiếu. 15 giờ, tỷ lệ cử tri đi bầu cử đạt 93,06%; có 399/1.125 khu vực bỏ phiếu và 24 xã, phường, thị trấn có 100% cử tri trong danh sách tham gia bỏ phiếu. 19 giờ, tỷ lệ cử tri đi bỏ phiếu đạt 98,53%; có 1.096 tổ bầu cử kết thúc bỏ phiếu và 29 tổ bầu cử kéo dài thời gian bỏ phiếu đến 21 giờ.

Đến thời điểm kết thúc, tỷ lệ cử tri đi bầu cử đạt 98,56%. Dẫn đầu tỷ lệ cử tri đi bầu cử là thành phố Đồng Hới với 99,91%. Các đơn vị tiếp theo là: Tuyên Hóa 99,62%; Lệ Thủy 99,57%; Bố Trạch 99,43%; Minh Hóa 98,86%; Quảng Ninh 97,15%; Ba Đồn 98,85% và Quảng Trạch 96,11%.

Kết quả, đối với bầu cử đại biểu Quốc hội, số người trúng cử là 6, đủ số lượng ấn định của Ủy ban Thường vụ Quốc hội. Đối với bầu cử đại biểu HĐND tỉnh, số người trúng cử là 50, đủ số lượng ấn định của Thường trực HĐND tỉnh, người trúng cử có tỷ lệ phiếu cao nhất là 93,85%.

Đối với bầu cử đại biểu HĐND cấp huyện, cấp xã: Theo ấn định của Thường trực HĐND cấp huyện, cấp xã thì số đại biểu HĐND cấp huyện thiếu 3 đại biểu; đại biểu HĐND cấp xã thiếu 132 đại biểu, trong đó có 12 đơn vị bầu cử ở cấp xã phải bầu thêm.

Nhìn chung số đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp trúng cử bảo đảm đúng theo cơ cấu, thành phần được ấn định. Đặc biệt số đại biểu Quốc hội, đại biểu HĐND tỉnh, đại biểu HĐND cấp huyện cơ bản trúng theo dự kiến.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Chủ tịch UBBC cử tỉnh khẳng định, dù cuộc bầu cử diễn ra trong bối cảnh có nhiều khó khăn, nhưng với sự chỉ đạo và triển khai quyết liệt của UBBC các cấp, cuộc bầu cử đã thành công với tỷ lệ cử tri tham gia bỏ phiếu đạt cao; kết quả bầu cử bảo đảm đúng cơ cấu, thành phần ấn định; không xảy ra khiếu nại, tố cáo và các vấn đề đột xuất, phát sinh trong ngày bầu cử. Đồng chí ghi nhận và đánh giá cao những đóng góp quan trọng của UBBC các cấp; sự vào cuộc của sở, ban, ngành cấp tỉnh, địa phương, đơn vị đã góp phần quan trọng vào thành công của cuộc bầu cử.

Phiên họp đã thảo luận, thông qua biên bản xác định kết quả bầu cử đại biểu HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2016-2021.

Ngọc Mai