.

Xuất 500 tấn gạo hỗ trợ ngư dân khắc phục khó khăn do cá biển chết

Thứ Ba, 26/04/2016, 21:08 [GMT+7]

(QBĐT) - Chiều 26-4, UBND tỉnh đã tổ chức hội nghị triển khai các giải pháp hỗ trợ ngư dân bị ảnh hưởng bởi tình trạng cá biển chết hàng loạt do đồng chí Nguyễn Hữu Hoài, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì.

Đồng chí Nguyễn Hữu Hoài, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh kết luận hội nghị.
Đồng chí Nguyễn Hữu Hoài, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh kết luận hội nghị.

Thống kê sơ bộ ban đầu cho thấy, với khoảng 2.300 tàu và 500 thuyền nhỏ đánh bắt cá ven biển, 350 hộ sản xuất muối tại huyện Quảng Trạch cùng các hộ đánh bắt xa bờ, nuôi trồng thủy sản, kinh doanh dịch vụ du lịch... trong tỉnh, ước tính tổng thiệt hại do cá biển chết ở tỉnh ta khoảng 115 tỷ đồng.

Tại hội nghị, đại diện các sở, ban, ngành, địa phương liên quan đã thống kê sơ bộ và báo cáo thiệt hại của ngư dân các địa phương đồng thời đề xuất các giải pháp để kịp thời hỗ trợ ngư dân, động viên các tàu cá xa bờ tiếp tục khai thác; tuyên truyền, ngăn chặn tình trạng thu mua cá chết; thu gom, xử lý cá chết để tiêu hủy, bảo đảm vệ sinh môi trường…

Kết luận hội nghị, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh khẳng định: Với những hậu quả nghiêm trọng của việc cá biển chết hàng loạt, trong khi thông tin nguồn nhiễm độc chưa được cơ quan chức năng xác minh cụ thể, cùng với các văn bản chỉ đạo liên quan, UBND tỉnh quyết định trích 500 tấn gạo để hỗ trợ ngư dân, các hộ làm muối, nuôi trồng thủy sản bị ảnh hưởng với mức 10kg/khẩu. Giao chủ tịch UBND các xã, phường kịp thời phân bổ gạo hỗ trợ bảo đảm kịp thời, công bằng và đúng đối tượng.

Song song với công tác hỗ trợ, các ban, ngành, địa phương cần tiếp tục tuyên truyền và vận động ngư dân tuyệt đối không tham gia đánh bắt gần bờ; đẩy mạnh công tác thu gom, tiêu hủy cá chết, bảo đảm vệ sinh môi trường. Làm tốt công tác tuyên truyền, ổn định tư tưởng cho nhân dân, phát huy tinh thần tương thân tương ái, chung tay giúp đỡ ngư dân vượt qua khó khăn.

Sở Nông nghiệp và PTNT phối hợp với sở LĐ- TB& XH tiếp tục thống kê cụ thể tình hình thiệt hại để UBND tỉnh xem xét trình Chính phủ hỗ trợ. Các ban, ngành liên quan tiếp tục nghiên cứu các giải pháp về việc làm cho ngư dân trong thời gian tới; triển khai các nghiên cứu đánh giá thiệt hại về tài nguyên môi trường ven biển...

N.M