.

Lãnh đạo UBND tỉnh tiếp xã giao đoàn công tác quận Buk-gu, thành phố Gwangju, Hàn Quốc

Thứ Năm, 21/04/2016, 21:36 [GMT+7]

Thực hiện chương trình hợp tác hữu nghị giữa thị xã Ba Đồn, tỉnh Quảng Bình (Việt Nam) và quận Buk-gu, thành phố Gwangju (Hàn Quốc), sáng ngày 21-4, đoàn công tác quận Buk-gu do ông Song Kwang Woon, Quận trưởng quận Buk-gu làm trưởng đoàn đã đến thăm và chào xã giao UBND tỉnh Quảng Bình. Đồng chí Nguyễn Hữu Hoài, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh tiếp và làm việc với đoàn.

>> Thị xã Ba Đồn- Quận Buk-gu, TP. Gwangju, Hàn Quốc: Hội đàm và ký kết biên bản hợp tác hữu nghị

Chủ tịch UBND tỉnh giới thiệu đến đoàn công tác các danh lam thắng cảnh trên địa bàn tỉnh.
Chủ tịch UBND tỉnh giới thiệu đến đoàn công tác các danh lam thắng cảnh trên địa bàn tỉnh.
Tại buổi tiếp, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh bày tỏ vui mừng được đón đoàn công tác quận Buk-gu đến thăm và làm việc tại tỉnh. Đồng chí nhấn mạnh, trong những năm gần đây, tình hữu nghị, hợp tác Hàn Quốc - Việt Nam đã có nhiều bước phát triển, thực hiện chủ trương của Chính phủ, tỉnh Quảng Bình nói chung, thị xã Ba Đồn nói riêng luôn ưu tiên kêu gọi, thu hút các dự án đầu tư từ phía Hàn Quốc. Chủ tịch UBND tỉnh mong muốn, sau cuộc gặp gỡ lần này, mối quan hệ giữa quận Buk-gu và thị xã Ba Đồn sẽ mở ra nhiều sự hợp tác toàn diện, lâu dài, hiệu quả, đặc biệt là trên các lĩnh vực kinh tế, văn hóa, xã hội.
 
Ông Song Kwang Woon, Quận trưởng quận Buk-gu cảm ơn sự đón tiếp nồng hậu, tình cảm mà tỉnh Quảng Bình dành cho đoàn công tác. Ông cho biết kể từ sau khi Hàn Quốc và Việt Nam thiết lập mối quan hệ đến nay, Việt Nam trở thành đối tác hợp tác thương mại quan trọng của Hàn Quốc. Tuy nhiên, giữa thị xã Ba Đồn và quận Buk-gu chưa có nhiều cuộc giao lưu nên Quận trưởng quận Buk-gu mong muốn trong thời gian tới, hai bên sẽ có nhiều chương trình, hoạt động để thúc đẩy mối quan hệ hữu nghị hợp tác, học tập lẫn nhau dựa trên nền tảng văn hóa truyền thống, tình đoàn kết giữa Việt Nam - Hàn Quốc.
 
Theo kế hoạch, cùng ngày, thị xã Ba Đồn và quận Buk-gu sẽ tiến hành ký kết Biên bản thỏa thuận hợp tác hữu nghị trên các lĩnh vực hành chính, kinh tế, mậu dịch, khoa học kỹ thuật, giáo dục, y tế, văn hóa, hạ tầng đô thị, công nghiệp, phát triển thương mại du lịch theo nguyên tắc hai bên cùng có lợi…
 
Theo Hồng Mến (Cổng thông tin điện tử Quảng Bình)