.

Kiểm tra tình hình cá biển chết bất thường trôi dạt vào bờ

Thứ Sáu, 22/04/2016, 15:10 [GMT+7]
(QBĐT) - Sáng 22-4, Đoàn công tác của UBND tỉnh do đồng chí Trần Tiến Dũng, Tỉnh uỷ viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh dẫn đầu đã đi kiểm tra tình hình cá chết bất thường trôi dạt vào bờ ở vùng biển thuộc xã Quảng Phú (huyện Quảng Trạch).
 
 
Đồng chí Trần Tiến Dũng, TUV, Phó Chủ tịch UBND tỉnh kiểm tra tình hình cá chết bất thường tại bờ biển xã Quảng Phú, huyện Quảng Trạch.
Đồng chí Trần Tiến Dũng, Tỉnh uỷ viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh kiểm tra tình hình cá chết bất thường tại bờ biển xã Quảng Phú, huyện Quảng Trạch.
Theo báo cáo của Sở Nông nghiệp-PTNT, từ ngày 10 đến 16-4, tại bờ biển thuộc huyện Quảng Trạch xuất hiện hiện tượng cá biển tự nhiên chết hàng loạt, sau đó tiếp tục lan rộng xuống phía Nam đến vùng biển huyện Lệ Thủy. Đặc biệt, vào ngày 14-4, cá chết với số lượng lớn, trôi dạt vào bờ biển. Các loại cá chết chủ yếu là loại cá ven bờ, sống ở tầng đáy như: cá phèn, cá đục, cá liệt, cá hanh...
 
Khi nhận được báo cáo về hiện tượng cá chết bất thường, Sở Nông nghiệp-PTNT đã thành lập đoàn kiểm tra trực tiếp xuống cơ sở nắm bắt tình hình và thu mẫu nước, mẫu cá để phân tích. Kết quả bước đầu  xác định hiện tượng cá biển chết bất thường trong những ngày qua là do nguồn nước bị ô nhiễm.
 
Hiện tại, hiện tượng cá chết tuy có giảm nhưng vẫn còn xảy ra. Trên vùng biển thuộc các xã Quảng Đông, Quảng Phú, Cảnh Dương (huyện Quảng Trạch) nhiều loại cá lớn trôi dạt vào bờ được người dân thu gom để làm thức ăn chăn nuôi.
 
Qua kiểm tra tình hình thực tế tại xã Quảng Phú, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu lãnh đạo huyện Quảng Trạch và UBND các xã vùng biển khẩn trương tổ chức lực lượng thu gom, tiêu hủy tránh làm ô nhiễm môi trường; đồng thời vận động nhân dân không thu gom cá chết về làm thực phẩm, bán hoặc làm mắm muối gây ảnh hưởng sức khỏe của nhân dân.
 
Đồng chí cũng yêu cầu Sở Nông nghiệp-PTNT, Sở Tài nguyên-Môi trường cử cán bộ trực tiếp xuống các địa phương ven biển, phối hợp chỉ đạo thực hiện thu gom, tiêu hủy; hướng dẫn các biện pháp kỹ thuật cần thiết nhằm bảo đảm an toàn cho các vùng nuôi trồng thủy hải sản, nhất là việc lấy nước vào các ao nuôi.
 
Bên cạnh đó, liên hệ và phối hợp ngay với các cơ quan liên quan của Bộ Nông nghiệp-PTNT, Bộ Tài nguyên-Môi trường, tìm ra nguyên nhân gây ô nhiễm nguồn nước biển làm cá chết hàng loạt để các địa phương chủ động biệp pháp phòng tránh.
 
X.Phú