.

Đồng chí Trưởng ban Dân vận Trung ương thăm và làm việc tại Quảng Bình

Chủ Nhật, 24/04/2016, 06:39 [GMT+7]

(QBĐT) - Trong hai ngày 22 và 23-4, đồng chí Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Dân vận Trung ương và đoàn công tác đã có chuyến thăm và làm việc tại tỉnh Quảng Bình. Cùng đi có đồng chí Trần Thị Bích Thủy, Phó trưởng Ban Dân vận Trung ương; Hoàng Thị Ái Nhiên, Phó Chủ tịch Thường trực Hội LHPN Việt Nam. Tiếp và đón đoàn công tác có đồng chí Trần Công Thuật, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; Nguyễn Thị Thanh Hương, Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Công Huấn, Uỷ viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy và các ban, ngành, địa phương liên quan.

Ngay sau khi đến Quảng Bình, đồng chí Trương Thị Mai cùng Đoàn công tác đã đến viếng, dâng hương phần mộ Đại tướng Võ Nguyên Giáp, tại Vũng Chùa, xã Quảng Đông, huyện Quảng Trạch.    

Buổi chiều cùng ngày, đồng chí Trương Thị Mai đã đến thăm, trao tặng 100 suất quà cho 100 em học sinh nghèo vượt khó học giỏi tại xã Hiền Ninh và xã miền núi Trường Xuân, huyện Quảng Ninh, trong đó có 21 em là con em đồng bào dân tộc Vân Kiều, mỗi suất quà trị giá 1 triệu đồng.

Trong dịp này, đồng chí Trưởng ban Dân vận Trung ương cũng đã trao tặng 200 suất quà cho 200 gia đình chính sách khó khăn ở các xã miền núi Mai Hóa, Thạch Hóa (huyện Tuyên Hóa) và xã Minh Hóa, Tân Hóa (huyện Minh Hóa) mỗi suất trị giá 1 triệu đồng.  

Cũng trong khuôn khổ chuyến công tác, đồng chí Trương Thị Mai đã trao 30 sổ tiết kiệm trị giá mỗi suất 5 triệu đồng cho 30 cựu TNXP có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn.

Tại các nơi đến thăm, đồng chí Trương Thị Mai bày tỏ niềm vui mừng, phấn khởi trước những đổi thay của các địa phương và mong muốn Đảng bộ và nhân dân các xã tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, nỗ lực phấn đấu để tiếp tục xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp. Với các em học sinh, đồng chí Trưởng ban Dân vận Trung ương mong muốn các em tiếp tục nỗ lực phấn đấu trở thành con ngoan, trò giỏi, xứng đáng là những mầm xanh tương lai của quê hương, đất nước.

Với các cựu TNXP, đồng chí ghi nhận những đóng góp to lớn của các cựu TNXP trong hai cuộc kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ của dân tộc, đồng thời mong muốn các cựu TNXP vượt qua mọi khó khăn, vươn lên trong cuộc sống, mãi là tấm gương sáng cho thế hệ trẻ hôm nay học tập và noi theo.

Một số hình ảnh trong chuyến thăm và làm việc của đồng chí Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Dân vận Trung ương tại tỉnh Quảng Bình:

Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Dân vận Trung ương đến viếng mộ Đại tướng Võ Nguyên Giáp tại xã Quảng Đông, huyện Quảng Trạch
Đồng chí Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Dân vận Trung ương đến viếng mộ Đại tướng Võ Nguyên Giáp tại xã Quảng Đông, huyện Quảng Trạch.
Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Dân vận Trung ương trao quà cho các em học sinh xã Hiền Ninh (Quảng Ninh)
Đồng chí Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Dân vận Trung ương trao quà cho các em học sinh xã Hiền Ninh (Quảng Ninh).
Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Dân vận Trung ương cùng cán bộ, nhân dân xã Hiền Ninh (Quảng Ninh)
Đồng chí Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Dân vận Trung ương cùng cán bộ, nhân dân xã Hiền Ninh (Quảng Ninh).
Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Dân vận Trung ương trao quà cho các gia đình chính sách tại xã Mai Hóa và Thạch Hóa (Tuyên Hóa)
Đồng chí Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Dân vận Trung ương trao quà cho các gia đình chính sách tại xã Mai Hóa và Thạch Hóa (Tuyên Hóa).
Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Dân vận Trung ương trò chuyện cùng các cựu TNXP có hoàn cảnh khó khăn
Đồng chí Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Dân vận Trung ương trò chuyện cùng các cựu TNXP có hoàn cảnh khó khăn.

Diệu Hương