.

Các địa phương chốt danh sách chính thức những người ứng cử đại biểu HĐND nhiệm kỳ 2016-2021

Thứ Ba, 19/04/2016, 08:01 [GMT+7]

(QBĐT) - Chiều14-4, Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Lệ Thủy đã tổ chức hội nghị hiệp thương lần thứ ba để thỏa thuận, lập danh sách chính thức những người đủ tiêu chuẩn ứng cử đại biểu HĐND huyện, nhiệm kỳ 2016-2021.

Tại hội nghị, các đại biểu đã thảo luận và nhất trí 100% cho 11 người xin rút khỏi danh sách ứng cử theo nguyện vọng và biểu quyết nhất trí 61 người để lập danh sách chính thức ứng cử đại biểu HĐND huyện khóa XX, nhiệm kỳ 2016-2021.

Trong số 61 người được lập danh sách chính thức ứng cử đại biểu HĐND huyện khóa XX, có 14,8% là đảng viên, 3,3% là dân tộc thiểu số, 23% tái cử, 42,6% là nữ, 14,8% là thạc sĩ.

Nguyên Vũ

* Ngày 15-4, Ủy ban MTTQVN huyện Bố Trạch đã tổ chức hội nghị hiệp thương lần thứ ba để thỏa thuận chốt danh sách chính thức đại biểu HĐND huyện khoá XVIII, nhiệm kỳ 2016-2021.

Với sự thống nhất cao, hội nghị đã lập danh sách chính thức 71 ứng cử viên để bầu vào HĐND huyện khóa XVIII, nhiệm kỳ 2016-2021.

Đến thời điểm này, công tác chuẩn bị cho ngày hội bầu cử đại biểu Quốc hội HĐND các cấp trên địa bàn huyện Bố Trạch đang được tiến hành gấp rút để bảo đảm quy trình và các điều kiện theo quy định.

Thanh Hải

* Chiều 14-4, Ủy ban MTTQVN huyện Minh Hóa đã tổ chức hội nghị hiệp thương lần thứ ba để thỏa thuận người ứng cử  đại biểu HĐND huyện nhiệm kỳ 2016-2021.

Tại hội nghị, Ủy ban MTTQVN huyện đã báo cáo kết quả qua hai lần hiệp thương, lấy ý kiến nhận xét và tín nhiệm của cử tri nơi cư trú đối với những người ứng cử đại biểu HĐND huyện nhiệm kỳ 2016 - 2021.

Với tinh thần dân chủ, thống nhất cao, 100% đại biểu đã nhất trí lập danh sách 54 người chính thức ứng cử đại biểu HĐND huyện Minh Hóa nhiệm kỳ 2016-2021.

Thùy Linh
(Đài TT-TH Minh Hóa)