.

Ba Đồn và Quảng Trạch: Chốt danh sách chính thức người ứng cử đại biểu HĐND, nhiệm kỳ 2016-2021

Thứ Bảy, 16/04/2016, 22:27 [GMT+7]

(QBĐT) - Chiều 16-4, Uỷ ban MTTQ Việt Nam thị xã Ba Đồn tổ chức hội nghị hiệp thương lần thứ ba để thoả thuận, lập danh sách chính thức những người đủ tiêu chuẩn ứng cử đại biểu HĐND thị xã khóa XIX, nhiệm kỳ 2016-2021.

Sau hội nghị hiệp thương lần thứ hai, từ ngày 22-3 đến ngày 3-4, các cấp uỷ đảng, tổ chức, cơ quan, đơn vị trên địa bàn thị xã đã tổ chức lấy ý kiến nhận xét và tín nhiệm của cử tri nơi cư trú đối với 63 ứng cử viên đại biểu HĐND thị xã, nhiệm kỳ 2016-2021. Theo đó, có 62/63 ứng cử viên được 100% cử tri biểu quyết tán thành đủ tiêu chuẩn để tham gia đại biểu HĐND thị xã, nhiệm kỳ 2016-2021, 1 ứng cử viên đạt tỷ lệ 39,18%.

 Có 6 ứng cử viên nộp đơn xin rút khỏi danh sách bầu cử. Xét thấy các trường hợp có đơn xin rút với lý do chính đáng và phù hợp với các quy định của pháp luật, hội nghị đã biểu quyết thông qua cho 6 ứng cử viên này được rút khỏi danh sách bầu cử.

Hội nghị đã thảo luận và biểu quyết nhất trí 100% lập danh sách chính thức 57 người đủ tiêu chuẩn ứng cử đại biểu HĐND thị xã khoá XIX, nhiệm kỳ 2016-2021.

Hiền Chi

* Ngày 15-4, Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Quảng Trạch tổ chức hội nghị hiệp thương lần thứ ba để lựa chọn, lập danh sách những người đủ tiêu chuẩn ứng cử đại biểu HĐND huyện khóa XIX, nhiệm kỳ 2016-2021.

Tại hội nghị, các đại biểu đã được thông qua báo cáo tình hình thực hiện việc lấy ý kiến nhận xét và tín nhiệm của cử tri nơi cư trú đối với 56 người ứng cử đại biểu HĐND huyện nhiệm kỳ 2016-2021, với kết quả phiếu tín nhiệm đạt 100%. Tuy nhiên, để đảm bảo số dư tối thiểu theo luật định, hội nghị cũng đã hiệp thương đồng ý cho 4 người có đơn xin rút khỏi danh sách ứng cử.

Về việc tiếp nhận và giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo liên quan đến 2 ứng cử viên, qua xác minh, làm rõ nội dung một số đơn không đúng, một số đơn không có cơ sở nên 2 ứng cử viên vẫn đủ điều kiện, tiêu chuẩn để đưa vào danh sách ứng cử.

Trên tinh thần dân chủ, tại hội nghị 100% đại biểu biểu quyết nhất trí chốt danh sách chính thức 52 ứng cử viên đại biểu HĐND huyện khóa XIX, nhiệm kỳ 2016-2021.

Sau hội nghị hiệp thương lần thứ ba, huyện Quảng Trạch sẽ tổ chức các hội nghị tiếp xúc cử tri để các ứng cử viên vận động bầu cử.

X.Phú