.

Bộ đội Biên phòng tỉnh: Tổ chức bàn giao nạn nhân người Trung Quốc gặp nạn trên biển

Thứ Ba, 02/02/2016, 07:42 [GMT+7]
(QBĐT) - Ngày 1-2, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tỉnh đã tổ chức bàn giao nạn nhân Xie Zhi Yong (Tạ Trí Dũng), quốc tịch Trung Quốc cho đại diện Văn phòng đại diện tại Việt Nam của Công ty Swire pacific Ship Management.LTD. Tham dự có đại diện Công an tỉnh; các sở: Ngoại vụ, Nội vụ, Tài chính; phường Quảng Phúc (thị xã Ba Đồn) và ông Nguyễn Văn Hậu, chủ tàu QB 93985 TS.
Đại diện Văn phòng Đại diện tại Việt Nam của Công ty Swire pacific Ship Management.LTD ký biên bản bàn giao và tiếp nhận nạn nhân Tạ Trí Dũng từ Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh.
Đại diện Văn phòng đại diện tại Việt Nam của Công ty Swire pacific Ship Management.LTD ký biên bản bàn giao và tiếp nhận nạn nhân Tạ Trí Dũng từ Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh.
Theo biên bản bàn giao, vào khoảng 1 giờ sáng 4-1, nạn nhân Tạ Trí Dũng được các thuyền viên tàu QB 93985 TS do ông Nguyễn Văn Hậu làm thuyền trưởng phát hiện, cứu vớt khi đang trôi dạt trên biển.
 
Nguyên nhân ban đầu được xác định là do nạn nhân uống rượu say, sơ ý nên rơi xuống biển. Chủ tàu Nguyễn Văn Hậu đã lập tức báo cáo và tiến hành bàn giao cho Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh vào 8 giờ sáng cùng ngày. Ngay sau khi tiếp nhận, Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh đã tiến hành cho nạn nhân khám sức khỏe và bố trí nơi ăn ở chu đáo. 

Tại thời điểm bàn giao, nạn nhân Tạ Trí Dũng hoàn toàn khỏe mạnh. Việc làm này đã thêm một lần nữa thể hiện tinh thần đoàn kết, hữu nghị của nhân dân hai nước Việt Nam-Trung Quốc.

Nhân dịp này, Chủ tịch UBND tỉnh đã quyết định tặng bằng khen cho ông Nguyễn Văn Hậu vì đã có thành tích dũng cảm cứu người trên biển.
 
Ngọc Tú