.

Hội nghị Uỷ ban Hội LHTN Việt Nam tỉnh lần thứ 3, khóa V nhiệm kỳ 2014-2019

Thứ Sáu, 22/01/2016, 20:28 [GMT+7]

(QBĐT) - Ngày 22-1, Hội LHTN Việt Nam tỉnh tổ chức hội nghị Uỷ ban Hội LHTN Việt Nam tỉnh lần thứ 3, khóa V nhiệm kỳ 2014-2019.

Năm 2015 là năm thực hiện có hiệu quả phong trào “Tôi yêu Tổ quốc tôi”, cụ thể, toàn tỉnh đã thưc hiện 58 đợt tình nguyện, thu hút 24.586 hội viên tham gia. Các hoạt động xung kích tình nguyện vì an sinh xã hội được Hội LHTN các cấp triển khai thường xuyên theo từng chủ điểm với nhiều hình thức như khám, cấp phát thuốc miễn phí và trao tặng quà cho bà con nhân dân các xã miền núi, biên giới, hải đảo.

Đồng chí Trần Sơn Tùng, Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam tỉnh trao cờ thi đua đơn vị xuất sắc cho Hội LHTN Việt Nam huyện Bố Trạch.
Anh Trần Sơn Tùng, Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam tỉnh trao cờ thi đua đơn vị xuất sắc cho Hội LHTN Việt Nam huyện Bố Trạch.

Trong năm, các cấp Hội đã tổ chức 25 đợt khám bệnh, cấp phát thuốc miễn phí cho 9.289 người dân với tổng trị giá gần 500 triệu đồng; trao tặng 400 suất quà cho học sinh các điểm trường ở xã Trường Sơn (Quảng Ninh); tặng 1.200 cuốn vở cho các em học sinh xã Trường Sơn… Đồng thời, công tác hiến máu tình nguyện cũng được các cấp Hội quan tâm và hưởng ứng tích cực với 23 đợt hiến máu, thu hút 12.176 đoàn viên tham gia và đã thu được 6.054 đơn vị máu.

Bên cạnh đó, hoạt động đồng hành, hỗ trợ thanh niên lập thân, lập nghiệp, làm giàu chính đáng cũng đã được các cấp Hội triển khai thực hiện và đạt kết quả cao. Đến nay, toàn tỉnh có 215 tổ tiết kiệm vay vốn do Đoàn thanh niên quản lý với tổng số tiền gần 165 tỷ đồng; 350 trang trại trẻ với 750 đoàn viên thanh niên. Các cấp Hội cũng đã chủ động phối hợp với ngành Lao động-Thương binh và Xã hội, Trung tâm dịch vụ việc làm thanh niên, các cơ sở dạy nghề tổ chức 124 đợt tư vấn việc làm cho 42.900 thanh niên, dạy nghề cho 4.464 thanh niên và cung ứng, giới thiệu việc làm cho 2.418 lao động.

Phát huy những kết quả đã đạt được, thời gian tới, Hội LHTN Việt Nam tỉnh tiếp tục triển khai thực hiện nghị quyết đại hội Đảng các cấp; tuyên truyền rộng rãi phong trào “Tôi yêu Tổ quốc tôi” gắn với kỷ niệm 60 năm ngày truyền thống Hội LHTN Việt Nam đến đông đảo cán bộ, hội viên, thanh niên và toàn xã hội; củng cố nâng cao chất lượng hoạt động của các tổ chức thanh niên; chú trọng phát triển tổ chức Hội trong các doanh nghiệp ngoài Nhà nước…

Nhân dịp này, Hội LHTN Việt Nam đã trao Giải thưởng 15 tháng 10 cho chị Trần Thị Ngọc Anh (Hội LHTN Việt Nam huyện Lệ Thủy); trao cờ đơn vị xuất sắc cho Hội LHTN huyện Bố Trạch và giấy khen cho 3 tập thể có thành tích xuất sắc trong công tác Hội và phong trào thanh niên năm 2015...

Cũng trong dịp này, Hội LHTN Việt Nam tỉnh tổ chức thành lập và ra mắt CLB Thầy thuốc trẻ; trao giải cuộc thi tìm hiểu Nghị quyết Đại hội Hội LHTN Việt Nam các cấp (nhiệm kỳ 2014-2019) và Nghi thức điều lệ Hội LHTN Việt Nam trực tuyến trên mạng internet, với 4 giải tập thể và 12 cá nhân.

Lan Chi