.

Đại biểu Quốc hội tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XIII

Thứ Tư, 02/12/2015, 09:05 [GMT+7]
(QBĐT) - Chiều 1-12, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh gồm các đồng chí Nguyễn Ngọc Phương, TUV, Phó trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh và Nguyễn Mạnh Cường đã có buổi tiếp xúc với cử tri huyện Quảng Ninh tại trụ sở UBND xã Võ Ninh để báo cáo kết quả kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XIII. Tham dự có đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành và lãnh đạo huyện Quảng Ninh.
 
Toàn cảnh buổi tiếp xúc cử tri tại huyện Quảng Ninh
Toàn cảnh buổi tiếp xúc cử tri tại huyện Quảng Ninh.
Cử tri huyện Quảng Ninh đã bày tỏ niềm tin, phấn khởi trước những kết quả mà kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XIII đã đạt được; đồng thời có 8 lượt ý kiến đề xuất, kiến nghị,  đó là: gấp rút tu sửa tuyến giao thông đã bị xuống cấp nghiêm trọng từ cầu Trung Quán đi An Ninh, Vạn Ninh qua địa bàn xã Tân Ninh; cần tháo gỡ các thủ tục về gia hạn sử dụng đất trồng cây hàng năm gắn liền với đất ở trong giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho các hộ gia đình; việc giải quyết đền bù giải phóng mặt bằng thuộc dự án xây dựng Khu công nghiệp Tây Bắc Quán Hàu đến nay vẫn chưa thỏa đáng; có chính sách tháo gỡ khó khăn cho đối tượng khi tham gia thẩm định để công nhận được hưởng chế độ người bị nhiễm chất độc da cam và người có công với cách mạng...
 
Sau khi đại diện lãnh đạo huyện Quảng Ninh giải trình một số ý kiến liên quan, đại diện Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh đã ghi nhận những ý kiến của cử tri và sẽ sớm tổng hợp, kiến nghị với các cơ quan có thẩm quyền để xem xét giải quyết.
 
Hương Trà