.

Hội thảo khoa học Đại tướng Võ Nguyên Giáp với cách mạng Việt Nam và quê hương Quảng Bình

Thứ Bảy, 14/11/2015, 22:08 [GMT+7]

(QBĐT) - Ngày 14-11, Viện Hồ Chí Minh và các lãnh tụ của Đảng phối hợp với Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tổ chức hội thảo khoa học Đại tướng Võ Nguyên Giáp với cách mạng Việt Nam và quê hương Quảng Bình.

Quang cảnh hội thảo.
Quang cảnh hội thảo.

Tham dự có đồng chí Hoàng Đăng Quang, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, Trần Công Thuật, Phó Bí thư Tỉnh ủy; Đại tá, Tiến sỹ Nguyễn Văn Bạo, Viện trưởng Viện Lịch sử Quân sự Việt Nam; các đồng chí lãnh đạo một số ban và Văn phòng Tỉnh ủy; lãnh đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể; các nhà khoa học; đại diện gia đình dòng họ Đại tướng Võ Nguyên Giáp; các đồng chí nguyên là lãnh đạo tỉnh qua các thời kỳ; các đồng chí lão thành cách mạng; lãnh đạo các huyện, thị, thành ủy… Đồng chí Cao Văn Định, UVTV, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy và Phó Giáo sư, Tiến sỹ Phạm Ngọc Anh, Viện trưởng Viện Hồ Chí Minh và các lãnh tụ của Đảng chủ trì hội thảo.

Đề dẫn trình bày tại hội thảo được Phó Giáo sư, Tiến sỹ Phạm Ngọc Anh, Viện trưởng Viện Hồ Chí Minh và các lãnh tụ của Đảng khẳng định: Trọn cả cuộc đời với hơn 80 năm hoạt động cách mạng, đồng chí Võ Nguyên Giáp đã có nhiều công lao to lớn và và cống hiến đặc biệt xuất sắc đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng, của dân tộc. Cuộc đời hoạt động của đồng chí Võ Nguyên Giáp gắn liền với quá trình phát triển của cách mạng nước ta và những mốc son lịch sử trọng đại của dân tộc Việt Nam trong suốt thế kỷ XX.

Nhằm làm rõ những hoạt động và cống hiến của đồng chí Võ Nguyên Giáp với Đảng và dân tộc Việt Nam; truyền thống của quê hương Quảng Bình góp phần vào sự hình thành nhân cách, tuổi trẻ đồng chí Võ Nguyên Giáp, trên cơ sở đó khẳng định những cống hiến của đồng chí đối với cách mạng Việt Nam và với quê hương Quảng Bình, các đại biểu tham dự hội thảo đã tập trung thảo luận, nghiên cứu 5 vấn đề cốt lõi liên quan đến đồng chí Võ Nguyên Giáp gồm: Võ Nguyên Giáp-Người cộng sản kiên cường; người xây dựng và lãnh đạo Quân đội nhân dân Việt Nam; những đóng góp quan trọng trên các lĩnh vực giáo dục, báo chí, ngoại giao, lịch sử…; Võ Nguyên Giáp-Người học trò xuất sắc và gần gũi của Chủ tịch Hồ Chí Minh; nhân cách đạo đức trong sáng, cao đẹp.

Các đại biểu dự hội thảo.
Các đại biểu dự hội thảo.

Tại hội thảo, đồng chí Hoàng Đăng Quang, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh đã trình bày bài phát biểu với chủ đề: “Đại tướng Võ Nguyên Giáp với cách mạng Việt Nam và quê hương Quảng Bình”. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy khẳng định: Trong suốt quá trình tham gia cùng với Trung ương Đảng và Bác Hồ lãnh đạo, chỉ đạo đấu tranh cách mạng, Đại tướng đã có nhiều công lao và đóng góp to lớn trong việc hình thành và phát triển học thuyết quân sự-đường lối chiến tranh nhân dân Việt Nam; kế thừa, phát triển tinh hoa nghệ thuật đánh giặc của ông cha ta, vận dụng sáng tạo nghệ thuật quân sự của thế giới, cùng với toàn Đảng, toàn quân, toàn dân ta làm nên thắng lợi vĩ đại trong các cuộc chiến tranh giải phóng dân tộc và bảo vệ Tổ quốc…

Trọn cả cuộc đời với hơn 80 năm hoạt động cách mạng, Đại tướng Võ Nguyên Giáp đã có nhiều công lao to lớn và cống hiến đặc biệt xuất sắc đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng và của dân tộc ta… Tài năng đức độ của Đại tướng được thể hiện tập trung nhất ở tinh thần “Dĩ công vi thượng”, “Trung với nước, hiếu với dân”. Con người, nhân cách và những cống hiến to lớn của Đại tướng in đậm trong lòng nhân dân, là vị tướng của nhân dân, mãi lưu danh trong lịch sử dân tộc.

Việc tổ chức hội thảo tại Quảng Bình có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, nhằm làm rõ thêm cuộc đời, sự nghiệp của Đại tướng; đồng thời giáo dục cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân, nhất là thế hệ trẻ lòng tự hào về truyền thống quê hương, góp phần vào sự nghiệp xây dựng Quảng Bình ngày càng giàu đẹp.

Nguyễn Hoàng