.

Giao ban công tác quản lý, bảo vệ rừng vùng giáp ranh Quảng Bình và Quảng Trị

Thứ Tư, 04/11/2015, 14:48 [GMT+7]

(QBĐT) - Ngày 3-11, Chi cục Kiểm lâm hai tỉnh Quảng Bình và Quảng Trị tổ chức hội nghị giao ban công tác quản lý, bảo vệ rừng vùng giáp ranh giữa hai tỉnh Quảng Bình và Quảng Trị năm 2015. Tham dự có đại diện lãnh đạo huyện Vĩnh Linh, Hướng Hoá (tỉnh Quảng Trị) và huyện Lệ Thuỷ (tỉnh Quảng Bình) cùng một số cơ quan, đơn vị liên quan.

Quang cảnh Hội nghị giao ban công tác quản lý, bảo vệ rừng vùng giáp ranh giữa hai tỉnh Quảng Bình và Quảng Trị năm 2015.
Toàn cảnh hội nghị.

Theo số liệu báo cáo của Chi cục Kiểm lâm Quảng Bình, hai tỉnh Quảng Bình và Quảng Trị có chiều dài ranh giới trên 80km (trong đó ranh giới rừng tự nhiên là 48km; ranh giới rừng trồng và đất chưa có rừng là 32km...). Vùng rừng giáp ranh về phía Nam của tỉnh Quảng Bình thuộc địa giới hành chính huyện Lệ Thuỷ (gồm các xã Kim Thuỷ, Sen Thuỷ, Thái Thuỷ). Vùng rừng giáp ranh về phía Bắc của tỉnh Quảng Trị thuộc địa giới hành chính 2 huyện Vĩnh Linh (gồm xã Vĩnh Hà, Vĩnh Ô) và Hướng Hoá (xã Hướng Lập).

Do đặc điểm khu vực rừng giáp ranh giữa hai tỉnh Quảng Bình và Quảng Trị nằm trải dài trên diện tích rộng lớn, địa hình phức tạp (đặc biệt là tại khu vực rừng giáp ranh phân bố rừng tự nhiên thuộc Ban quản lý rừng phòng hộ Động Châu quản lý có điểm cao trên 800m, độ dốc hơn 40 độ...) nên dẫn đến việc kiểm tra, bảo vệ rừng của đơn vị chủ rừng cũng như đối với các cơ quan chức năng gặp rất nhiều khó khăn.

Thực hiện quy chế phối hợp số 01/QCPH-KL ngày 12-7-2013, Chi cục Kiểm lâm hai tỉnh Quảng Bình và Quảng Trị đã thường xuyên trao đổi thông tin, đẩy mạnh sự phối hợp về công tác quản lý, bảo vệ rừng, công tác phòng cháy chữa cháy rừng trên địa bàn vùng giáp ranh.

Thời gian qua, Chi cục Kiểm lâm hai tỉnh đã tích cực chỉ đạo các đơn vị kiểm lâm trực thuộc tiến hành tham mưu cho cấp uỷ, chính quyền các cấp ở vùng giáp ranh phối hợp chặt chẽ với lực lượng Bộ đội Biên phòng, Công an, các đơn vị chủ rừng xây dựng kế hoạch, phương án bảo vệ rừng phù hợp với tình hình thực tế tại địa bàn; chủ động phối hợp triển khai tổ chức kiểm tra rừng, truy quét lâm tặc, đặc biệt là tại những khu vực rừng tự nhiên còn giàu tài nguyên...

Điển hình như trong năm 2015, các đoàn liên ngành của hai tỉnh Quảng Bình và Quảng Trị đã phối hợp tổ chức được 15 đợt kiểm ra, truy quét tại vùng giáp ranh giữa hai tỉnh (chủ yếu tại khu vực rừng xung yếu ở các tiểu khu: 527, 531, 534, 536, 537, 538, 529 thuộc địa bàn xã Kim Thuỷ, huyện Lệ Thuỷ).

Qua công tác kiểm tra, truy quét, lực lượng chức năng đã xác định được một số toạ độ có dấu hiệu rừng bị xâm hại, khai thác trái phép; tiến hành ngăn chặn, đẩy đuổi hàng trăm trường hợp vào rừng trái phép; tháo dỡ 1.500 bẫy săn bắt động vật hoang dã; phá huỷ một số tuyến đường vận chuyển gỗ và nhiều lán trại của lâm tặc; bắt giữ, xử lý 1 xe ô tô tự chế cùng 3m3 gỗ khai thác, vận chuyển trái phép tại khu vực rừng giáp ranh theo đúng quy định của pháp luật...

Tại hội nghị, Chi cục Kiểm lâm giữa hai tỉnh Quảng Bình và Quảng Trị đã thẳng thắn chia sẻ thông tin, thảo luận về những việc làm được để từ đó tiếp tục phát huy; mạnh dạn chỉ ra những mặt còn hạn chế cũng như những vướng mắc, trên cơ sở đó đúc rút kinh nghiệm nhằm khắc phục, chấn chỉnh phù hợp; chủ động đưa ra một số biện pháp, giải pháp quản lý, bảo vệ rừng vùng giáp ranh hiệu quả hơn trong thời gian tiếp theo...

Hội nghị cũng đã dành nhiều thời gian để đại diện lãnh đạo các huyện giáp ranh giữa hai tỉnh Quảng Bình, Quảng Trị và một số cơ quan, đơn vị chức năng đóng góp ý kiến liên quan tới công tác chỉ đạo, quản lý, bảo vệ rừng ngày càng tích cực hơn.

Văn Minh