.

Đồng chí Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy dự "Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc" tại huyện Tuyên Hoá

Thứ Bảy, 14/11/2015, 22:02 [GMT+7]

(QBĐT) - Ngày 13-11, đồng chí Cao Văn Định, UVTV, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã tham dự "Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc" tại  thôn Kim Tiến, xã Kim Hóa (huyện Tuyên Hóa). Tham dự có đại diện lãnh đạo UBMTTQVN tỉnh, Tỉnh Đoàn và Huyện ủy, UBMTTQ Việt Nam huyện Tuyên Hóa.

>> Đồng chí Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy dự "Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc" tại xã Quảng Trường

Đồng chí Cao Văn Định, UVTV, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tặng hoa và quà chúc mừng cán bộ, nhân dân thôn Kim Tiến nhân
Đồng chí Cao Văn Định, UVTV, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tặng hoa và quà chúc mừng cán bộ, nhân dân thôn Kim Tiến nhân "Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc".

Thôn Kim Tiến hiện có 100 hộ, 380 nhân khẩu, trong đó có 31 hộ là đồng bào theo đạo Thiên Chúa. Thôn có 1 Chi bộ Đảng, 5 đoàn thể quần chúng, 1 nhà thờ họ và 1 hội đồng mục vụ họ Kim Tiến.

Với đặc thù là một địa phương miền núi rẻo cao, địa hình cách trở, nhưng thôn Kim Tiến là địa phương suốt 13 năm liên tục luôn duy trì được danh hiệu "Khu dân cư văn hóa". Chi bộ và các tổ chức hội ở thôn hàng năm đều được các cấp khen thưởng về nhiều mặt, đời sống nhân dân ổn định, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững.

Những năm qua, bà con nhân dân thôn Kim Tiến luôn phấn khởi tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, quản lý điều hành của chính quyền, hăng hái thi đua lao động sản xuất, giúp nhau xóa đói giảm nghèo, nhờ vậy, tỷ lệ giảm nghèo hàng năm đạt từ 4-5% (hiện tỷ lệ hộ nghèo toàn thôn còn 32 hộ). Ban Công tác Mặt trận thôn đã làm tốt vai trò nòng cốt tập hợp khối đại đoàn kết toàn dân, tạo sự đồng thuận trong cộng đồng dân cư, tuyên truyền vận động nhân dân cùng nhau thực hiện có kết quả trên nhiều lĩnh vực và bám sát 5 nội dung của cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”...

Phát biểu tại "Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc", đồng chí Cao Văn Định, UVTV, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã biểu dương những kết quả đạt được trên nhiều lĩnh vực của chính quyền và bà con nhân dân thôn Kim Tiến thời gian qua. Trên cơ sở đó, đồng chí đề nghị cấp ủy, lãnh đạo thôn và Ban công tác Mặt trận thôn Kim Tiến phát huy những kết quả đã đạt được, tiếp tục đẩy mạnh phát triển kinh tế, chú trọng xây dựng đời sống văn hoá, thắt chặt hơn nữa sự đoàn kết trong toàn cộng đồng dân cư, tích cực xây dựng nông thôn mới...

Nhân dịp này, đồng chí Cao Văn Định đã tặng hoa và quà chúc mừng cán bộ, nhân dân thôn Kim Tiến; đại diện lãnh đạo UBMTTQVT tỉnh, huyện Tuyên Hoá và xã Kim Hoá cũng tặng hoa, quà cho nhiều hộ gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.

Văn Minh