.

Đại hội Hội Khuyến học tỉnh lần thứ IV, nhiệm kỳ 2015-2020

Thứ Bảy, 28/11/2015, 19:49 [GMT+7]
(QBĐT) - Ngày 27-11, Hội Khuyến học tỉnh tổ chức Đại hội lần thứ IV, nhiệm kỳ 2015-2020. Tham dự có đồng chí Lương Ngọc Bính, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch HĐND tỉnh; Trần Công Thuật, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; Nguyễn Thị Thanh Hương, UVTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Tiến Hoàng, TUV, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; đại diện lãnh đạo các sở, ngành, địa phương. Về phía Trung ương Hội Khuyến học Việt Nam có đồng chí Trần Xuân Nhĩ , Phó Chủ tịch Trung ương Hội cùng sự có mặt của trên 200 đại biểu tiêu biểu trong phong trào khuyến học toàn tỉnh.
Thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, đồng chí Lương Ngọc Bính, Uỷ viên Trung ương Đảng, Chủ tịch HĐND tỉnh đã trao Huân chương Lao động hạng Nhì cho Hội Khuyến học Quảng Bình.
Thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, đồng chí Lương Ngọc Bính, Uỷ viên Trung ương Đảng, Chủ tịch HĐND tỉnh trao Huân chương Lao động hạng Nhì cho Hội Khuyến học Quảng Bình.
Tính đến cuối tháng 9-2015, có 22 Hội Khuyến học trực thuộc Tỉnh hội, 159/159 Hội Khuyến học xã, phường, thị trấn, 1.890 chi hội, 1.394 ban khuyến học. Số Hội trực thuộc vững mạnh đạt trên 90%, Hội cơ sở và chi hội vững mạnh đạt 45%. Nhiệm kỳ qua đã phát triển mới 23.631 hội viên, đưa tổng số hội viên toàn tỉnh lên 221.183 hội viên, chiếm 25,8% dân số.
 
Nhiệm kỳ qua, Hội Khuyến học các cấp đã vận động hỗ trợ trên 2.000 học sinh bỏ học, hàng nghìn học sinh có nguy cơ bỏ học trở lại trường. Khen thưởng giáo viên dạy giỏi, học sinh, sinh viên giỏi các cấp với số tiền 94.212 triệu đồng. Tổng số dư quỹ Hội toàn tỉnh đến 30-9-2015 đạt gần 30 tỷ đồng. Bên cạnh việc khen thưởng và trao học bổng, Hội đã vận động các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước tài trợ xây dựng 9 trường học kiên cố, 4 cầu dân sinh, 68 phòng máy, 15 tủ sách học đường, 600 thẻ bảo hiểm… trị giá 31.730 triệu đồng.
 
Hoạt động khuyến học ngoài nhà trường cũng có nhiều chuyển biến tích cực. Phong trào Gia đình hiếu học (GĐHH), Dòng họ khuyến học (DHKH), Cộng đồng khuyến học (CĐKH) có sức lan tỏa nhanh. Năm 2010 có 105.800 gia đình đăng ký danh hiệu GĐKH, đến năm 2015, con số này là 119.737; từ 990 DHKH năm 2010 tăng lên 1.357 DHKH năm 2015.
 
Về tiêu chí CĐKH, được bắt đầu triển khai từ năm 2012, đến nay đã có 1.030 cộng đồng đăng ký danh hiệu này. Tháng 6-2015, Hội Khuyến học tỉnh đã tổ chức tổng kết thí điểm mô hình “Gia đình học tập”, “Dòng họ học tập”, “Cộng đồng học tập” giai đoạn 2014-2015. Kết quả toàn tỉnh có 37.762 hộ gia đình được công nhận Gia đình học tập (74%); 210 dòng họ được công nhận Dòng họ học tập (55%); 200 cộng đồng đạt Cộng đồng học tập (60%). Hoạt động của các Trung tâm học tập cộng đồng, xây dựng và phát triển các loại quỹ khuyến học, khuyến tài đạt hiệu quả cao. Trong đó đáng chú ý là tổng số quỹ khuyến học, khuyến tài huy động được trong nhiệm kỳ đạt 154.340 triệu đồng, góp phần quan trọng đồng hành cùng các em học sinh và thầy cô giáo trong tỉnh đạt nhiều thành tích cao trong học tập.

Nhiệm kỳ 2015-2020, Hội Khuyến học các cấp sẽ tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phối hợp cùng các cơ quan, ban, ngành liên quan thực hiện tốt công tác khuyến học, khuyến tài; củng cố và phát triển tổ chức hội; nâng cao chất lượng hoạt động khuyến học trong và ngoài nhà trường; đa dạng hóa các hình thức xây dựng quỹ hội…

Đồng chí Trần Công Thuật, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ trao bức trướng của BCH Đảng bộ tỉnh cho Hội Khuyến học tỉnh với nội dung “Phát huy vai trò nòng cốt trong phong trào khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập”.
Đồng chí Trần Công Thuật, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ trao bức trướng của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh cho Hội Khuyến học tỉnh với nội dung “Phát huy vai trò nòng cốt trong phong trào khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập”.
Ban chấp hành Hội Khuyến học tỉnh nhiệm kỳ 2015-2020.
Ban chấp hành Hội Khuyến học tỉnh nhiệm kỳ 2015-2020.

Tại Đại hội, các đại biểu đã có nhiều ý kiến trao đổi về kinh nghiệm hay, bài học quý trong quá trình triển khai công tác khuyến học, khuyến tài nhằm tiếp tục gặt hái những thành tích quan trọng hơn.

Phát biểu tại Đại hội, đồng chí Nguyễn Tiến Hoàng ghi nhận và đánh giá cao những thành tích mà Hội Khuyến học các cấp đã đạt được trong nhiệm kỳ qua, đồng thời chỉ ra một số tồn tại, hạn chế trong công tác khuyến học khuyến tài nhiệm kỳ 2010-2015. Trong nhiệm kỳ mới, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị Hội Khuyến học các cấp luôn bám sát chủ trương đường lối của Đảng, Nhà nước về khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập; phát huy hơn nữa vai trò của các cấp Hội và sự tích cực của hội viên; tích cực, chủ động tham mưu với cấp ủy, chính quyền địa phương trong quá trình triển khai nhiệm vụ; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động các tổ chức, cá nhân tiếp tục đóng góp nhân tài, vật lực vào sự nghiệp khuyến học, khuyến tài.

Đồng chí Trần Xuân Nhĩ, Phó Chủ tịch Trung ương Hội Khuyến học Việt Nam cũng nhấn mạnh một số nhiệm vụ trọng tâm, đặc biệt là việc phát triển các trung tâm học tập cộng đồng, đưa công tác khuyến học, khuyến tài lên một tầm cao mới trong quá trình hội nhập.

Thay mặt lãnh đạo tỉnh, đồng chí Trần Công Thuật đã trao bức trướng của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh cho Hội Khuyến học tỉnh với nội dung “Phát huy vai trò nòng cốt trong phong trào khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập”.

Đặc biệt, với những thành tích đã đạt được, Hội Khuyến học tỉnh đã vinh dự được Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Nhì. Thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, đồng chí Lương Ngọc Bính đã trao Huân chương Lao động hạng Nhì cho Hội Khuyến học. Cũng trong dịp này, đã có 5 tập thể và 5 cá nhân được UBND tỉnh tặng bằng khen; 11 cá nhân được Trung ương Hội Khuyến học Việt Nam tặng bằng khen; 13 cá nhân được trao tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp khuyến học”... vì đã có nhiều đóng góp quan trọng trong công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2010-2015.

Đại hội cũng bầu Ban Chấp hành nhiệm kỳ mới gồm có 27 đồng chí, bầu đoàn đại biểu đi dự Đại hội Hội Khuyến học Việt Nam với 6 đại biểu.

Tại phiên họp đầu tiên đã bầu Ban Thường vụ Hội Khuyến học tỉnh gồm 7 đồng chí; bầu Ban Kiểm tra gồm 3 đồng chí. Đồng chí Phạm Thị Bích Lựa tiếp tục tái cử Chủ tịch Hội Khuyến học tỉnh nhiệm kỳ 2015-2020.

Nội Hà-Ngọc Mai