.

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh dự "Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc" tại TP Đồng Hới

Thứ Hai, 16/11/2015, 10:57 [GMT+7]

(QBĐT) - Chiều 15-11, đồng chí Hoàng Đăng Quang, Bí thư Tỉnh uỷ, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh đã đến dự "Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc" nhân kỷ niệm 85 năm ngày thành lập Mặt trận Dân tộc thống nhất Việt Nam (18-11-1930 - 18-11-2015) tại tổ dân phố 9, phường Đồng Phú, TP Đồng Hới. Cùng dự có lãnh đạo TP Đồng Hới, Văn phòng Tỉnh uỷ, các ban, ngành liên quan và đông đảo cán bộ, bà con nhân dân.

>> Đồng chí Phó Chủ tịch HĐND tỉnh dự "Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc" tại thị trấn Kiến Giang

Đồng chí Hoàng Đăng Quang, Bí thư Tỉnh uỷ, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh tặng quà và và hoa chúc mừng cán bộ, nhân dân tổ dân phố 9, phường Đồng Phú.
Đồng chí Hoàng Đăng Quang, Bí thư Tỉnh uỷ, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh tặng quà và và hoa chúc mừng cán bộ, nhân dân tổ dân phố 9, phường Đồng Phú.

Những năm qua, Ban công tác Mặt trận tổ dân phố 9 đã tập trung đẩy mạnh công tác tuyên truyền vận động nhân dân tham gia các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động do Uỷ ban Mặt trận các cấp phát động gắn với chương trình chỉnh trang nâng cấp đô thị và thực hiện nếp sống văn minh đô thị của TP giai đoạn 2010-2015, đồng thời vận động nhân dân đoàn kết, xây dựng đời sống kinh tế ổn định, từng bước phát triển.

Nhiều hộ gia đình trong tổ dân phố đã mạnh dạn mở rộng dịch vụ, kinh doanh, buôn bán... tạo việc làm cho con em trong gia đình và trong tổ dân phố, phát triển kinh tế, làm giàu hợp pháp, chính đáng, nâng tỷ lệ hộ khá, giàu. Tổ dân phố 9 hiện có 210 hộ dân, trong năm 2015 không còn hộ nghèo; 100% hộ gia đình đạt gia đình văn hoá; tổ dân phố đạt tổ dân phố tiên tiến và luôn giữ vững mô hình điểm sáng về "An toàn giao thông", "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá ở khu dân cư"...

Phát biểu với cán bộ và nhân dân trong "Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc", đồng chí Hoàng Đăng Quang, Bí thư Tỉnh uỷ đã ghi nhận và đánh giá cao những thành tích mà cán bộ và nhân dân tổ dân phố 9 đã đạt được trong phát triển kinh tế-xã hội, giữ vững an ninh trật tự, xây dựng đời sống văn hoá, đưa tổ dân phố ngày càng phát triển giàu mạnh xứng đáng là khu dân cư trung tâm TP.

Đồng chí mong muốn trong thời gian tới, Ban công tác Mặt trận và các đoàn thể trong tổ dân phố phát huy hơn nữa vai trò, vận động nhân dân đoàn kết một lòng, không ngừng phấn đấu thực hiện tốt các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động; tăng cường hơn nữa việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, đặc biệt là tư tưởng đại đoàn kết toàn dân tộc của Người; vận động bà con nhân dân có những cách làm hay, mô hình tốt trong học và làm theo Bác, góp phần xây dựng khu dân cư ngày càng giàu đẹp, văn minh.

Trong "Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc" đồng chí Bí thư Tỉnh uỷ, lãnh đạo UBND TP Đồng Hới đã tặng quà và hoa chúc mừng cán bộ, nhân dân tổ dân phố 9, phường Đồng Phú.

Hiền Mai

* Cùng ngày, đồng chí Nguyễn Xuân Quang UVTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh đã tham dự "Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc" tại thôn 2, xã Lộc Ninh, TP Đồng Hới. Cùng dự có đại diện lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh; Ủy ban MTTQVN tỉnh; Thành ủy, UBND TP Đồng Hới, xã Lộc Ninh và đông đảo người dân.

Thôn 2 có 140 hộ dân, 650 nhân khẩu. Thực hiện các phong trào thi đua yêu nước và cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư” gắn với xây dựng nông thôn mới, những năm qua, bà con đoàn kết, giúp đỡ nhau phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo và xây dựng nếp sống văn minh đô thị. Đến năm 2015, toàn thôn chỉ còn 2 hộ nghèo và 1 hộ cận nghèo. Trên 70% lao động có việc làm ổn định, thu nhập bình quân đầu người đạt 24 triệu đồng/năm.

Đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực UBND tinh trao quà cho cán bộ, nhân dân thôn 2 xã Lộc Ninh tại Ngày hội Đại đoàn kết dân tộc.
Đồng chí Nguyễn Xuân Quang, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tinh trao quà cho cán bộ, nhân dân thôn 2 xã Lộc Ninh tại "Ngày hội Đại đoàn kết dân tộc".

Thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới, bà con thôn 2 đóng góp trên 270 triệu đồng làm đường bê tông, lắp hệ thống điện chiếu sáng và nâng cấp nhà văn hóa thôn cùng các công trình phúc lợi khác. Ba năm liên tục (từ 2013-2015), thôn 2 đạt danh hiệu "Thôn văn hóa" và được công nhận danh hiệu "Làng văn hóa" cấp thành phố.

Tại "Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc", đồng chí Nguyễn Xuân Quang đã trao quà, ghi nhận, biểu dương những thành quả mà cán bộ, nhân dân thôn 2 đạt được trong những năm qua, đặc biệt trong các phong trào và cuộc vận động: “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu đân cư”; ngày "Vì người nghèo"; xây dựng nông thôn mới; phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo.

Đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh mong muốn cấp ủy, chính quyền địa phương và toàn thể nhân dân thôn 2 tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, chung sức thực hiện hiệu quả các phong trào thi đua và những cuộc vận động, tích cực phát triển sản xuất kinh doanh, nâng cao đời sống, xây dựng nếp sống văn minh đô thị. Nhanh chóng triển khai các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp đề ra trong Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã Lộc Ninh và TP Đồng Hới nhiệm kỳ 2015-2020, xây dựng TP phát triển nhanh, bền vững, ngày càng giàu đẹp, văn minh.

T.Long