.

Tổng kết cuộc thi viết "Nông dân tìm hiểu pháp luật về bảo vệ môi trường"

Thứ Tư, 14/10/2015, 16:01 [GMT+7]
(QBĐT) - Ngày 14-10, Hội Nông dân tỉnh phối hợp với Sở Tài nguyên-Môi trưởng tổ chức lễ tổng kết cuộc thi viết “Nông dân tìm hiểu pháp luật về bảo vệ môi trường”. Tham dự có đại diện một số sở, ban, ngành liên quan.
 
Nhằm tuyên truyền nâng cao nhận thức cho cán bộ, hội viên nông dân về pháp luật bảo vệ môi trường, đưa pháp luật về bảo vệ môi trường vào thực tiễn cuộc sống, thời gian qua, Hội Nông dân tỉnh phối hợp với Sở Tài nguyên-Môi trường, Sở Tư pháp, Thanh tra tỉnh, Ban Thi đua-Khen thưởng tỉnh triển khai tổ chức cuộc thi viết “Nông dân tìm hiểu pháp luật về bảo vệ môi trường” năm 2015 cho cán bộ, hội viên nông dân đang tham gia sinh hoạt trong tổ chức Hội Nông dân trên toàn tỉnh. 
Các tập thể, cá nhân đạt giải cuộc thi viết “Nông dân tìm hiểu pháp luật về bảo vệ môi trường”.
Các tập thể, cá nhân đạt giải cuộc thi viết “Nông dân tìm hiểu pháp luật về bảo vệ môi trường”.
Sau 3 tháng phát động và triển khai (từ ngày 1-7 đến 30-9), cuộc thi đã thu hút trên 76.394 cán bộ, hội viên nông dân trên địa bàn tỉnh tham gia, chiếm 47,4% tổng số hội viên nông dân, chiếm 55,5% tổng số hộ nông dân trong toàn tỉnh. Tổng số bài dự thi được gửi lên chấm sơ khảo tại Hội Nông dân 8 huyện, thị xã, thành phố là 5.618 bài.
 
Nhìn chung, các bài dự thi đã đi vào đúng trọng tâm của câu hỏi. Nhiều bài viết có ý tưởng hay, được trình bày đẹp, công phu, sưu tầm nhiều hình ảnh đa dạng, phong phú, liên hệ thực tế sâu sắc, có nhiều kiến nghị, đề xuất hợp lý, thiết thực.
 
Sau quá trình làm việc nghiêm túc, công tâm, kết quả của cuộc thi như sau: về tập thể, giải nhất Hội Nông dân huyện Quảng Ninh, giải nhì Hội Nông dân huyện Minh Hóa, 2 giải ba Hội Nông dân huyện Quảng Trạch, Hội Nông dân huyện Tuyên Hóa và 6 giải thuộc về các cơ sở có số lượng bài nhiều nhất, tổ chức tốt cuộc thi; về giải cá nhân, giải nhất ông Nguyễn Văn Thuật, Hội Nông dân xã Hàm Ninh, huyện Quảng Ninh; giải nhì ông Võ Trọng Thọ, Hội Nông dân phường Đồng Sơn, TP Đồng Hới; 2 giải ba thuộc về bà Nguyễn Thị Huế, Hội Nông dân xã Xuân Ninh, huyện Quảng Ninh, ông Nguyễn Tiến Nên, Hội Nông dân xã Cảnh Dương, huyện Quảng Trạch và 10 giải khuyến khích.
 
Ngoài ra, Ban tổ chức cuộc thi còn trao 2 giải phụ cho người cao tuổi nhất tham gia cuộc thi và hội viên là đồng bào dân tộc thiểu số có bài thi tốt nhất.
 
P.V