.

Phòng, chống vi phạm pháp luật trong hoạt động khai thác cát, sỏi trên sông và cửa biển

Thứ Tư, 28/10/2015, 08:50 [GMT+7]

(QBĐT) - Chiều 27-10, Chính phủ tổ chức hội nghị trực tuyến về phòng, chống vi phạm pháp luật trong hoạt động khai thác cát, sỏi trên sông và cửa biển với 63 tỉnh, thành phố trong cả nước. Đồng chí Nguyễn Xuân Phúc, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ, Trưởng ban chỉ đạo 138 Chính phủ chủ trì hội nghị. Tham dự tại điểm cầu tỉnh Quảng Bình có đồng chí Nguyễn Xuân Quang, UVTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh và đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành, địa phương liên quan.

Điểm cầu hội nghị trực tuyến tại tỉnh Quảng Bình
Điểm cầu hội nghị trực tuyến tại tỉnh Quảng Bình.

Thời gian qua, các bộ, ngành và địa phương đã rất nỗ lực triển khai thực hiện công tác phòng, chống vi phạm pháp luật trong hoạt động khai thác cát, sỏi trên sông và cửa biển. Nhờ vậy, đã kiềm chế tình hình vi phạm, từng bước giải quyết tình trạng khai thác, vận chuyển, kinh doanh cát, sỏi trên các tuyến sông, cửa biển, góp phần quan trọng trong việc thực hiện các quy định của pháp luật và Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ về quản lý tài nguyên khoáng sản và bảo vệ môi trường.

Tuy nhiên, tình hình vi phạm pháp luật trong hoạt động khai thác, kinh doanh, vận chuyển cát, sỏi trên sông và cửa biển vẫn còn rất phức tạp, chưa được xử lý triệt để, nhất là các địa bàn giáp ranh địa giới hành chính trên sông hoặc chưa xác định rõ ranh giới giữa các địa phương.

Đặc biệt, do lợi nhuận lớn nên các đối tượng tổ chức khai thác, kinh doanh lĩnh vực này có nhiều phương thức, thủ đoạn để đối phó với lực lương chức năng như: khai thác ban đêm hoặc gần sáng, tổ chức cảnh giới thông báo cho nhau để tránh sự kiểm tra của cơ quan chức năng, khai thác ngoài phạm vi cấp phép, vượt công suất cấp phép, cấu kết với một số cán bộ, công chức Nhà nước để nắm trước kế hoạch, lịch kiểm tra, có hành vi cản trở, chống trả quyết liệt khi bị kiểm tra, bắt giữ...  Chỉ tính riêng 6 tháng đầu năm 2015, lực lượng cảnh sát đường thủy đã phát hiện, xử phạt 386 trường hợp khai thác cát, sỏi trên sông trái phép, thu nộp ngân sách Nhà nước trên 5 tỷ đồng.

Tại hội nghị, đại diện lãnh đạo các bộ, ngành và địa phương đã tập trung thảo luận về thực trạng và nguyên nhân vi phạm pháp luật trong hoạt động khai thác cát, sỏi trên sông và cửa biển; đồng thời đề xuất các phương án nhằm phân cấp quản lý và xây dựng cơ chế, chính sách để quản lý có hiệu quả nguồn tài nguyên cát, sỏi trên sông và cửa biển thời gian tới.

Kết luận tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Xuân Phúc, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ, Trưởng ban chỉ đạo 138 Chính phủ yêu cầu Bộ Tài nguyên-Môi trường tiếp thu ý kiến thảo luận và đề xuất của các địa phương, bộ, ngành để xây dựng cơ chế, chính sách quản lý có hiệu quả nguồn tài nguyên cát, sỏi trên sông và cửa biển. Bộ Công an tiếp tục chỉ đạo các đơn vị, địa phương tăng cường công tác kiểm tra, phát hiện, triệt phá và xử lý nghiêm các băng, ổ nhóm hoạt động khai thác, kinh doanh trái phép lĩnh vực nói trên.

Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cũng yêu cầu Bộ Thông tin-Truyền thông đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật, nâng cao nhận thức của toàn xã hội về hậu quả, tác hại của hoạt động khai thác, kinh doanh trái phép cát, sỏi trên sông và cửa biển...

Hiền Chi