.

Kỷ niệm 10 năm thành lập Đoàn kinh tế Quốc phòng 79

Thứ Tư, 14/10/2015, 15:42 [GMT+7]
(QBĐT) - Ngày 14-10, Đoàn kinh tế Quốc phòng 79, Binh đoàn 15 (Đoàn 79) tổ chức lễ kỷ niệm 10 năm thành lập (15-10-2005 - 15-10-2015). Đến dự có đồng chí Trần Văn Tuân, UVTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, đại diện Bộ Tư lệnh Binh đoàn 15...
 
a
Đại diện Bộ Tư lệnh Binh đoàn 15 trao bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho Đoàn 79.
Sau 10 năm thành lập và sau 5 năm đóng quân trên địa bàn vùng Tây Nam Lệ Thủy, Đoàn 79 đã không ngừng vượt khó vươn lên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.
 
Nổi bật là, đơn vị thực hiện có hiệu quả dự án xây dựng khu kinh tế quốc phòng vùng phía Tây Lệ Thủy, mà trọng tâm là phát triển cây cao su gắn với củng cố quốc phòng-an ninh trên địa bàn chiến lược khu vực biên giới.
 
Đến nay, sau hơn 5 năm tổng diện tích vườn cây cao su kiến thiết cơ bản của đơn vị trên 1.100ha, chất lượng phát triển của vườn cây tương đối đồng đều, điều đó khẳng định chủ trương phát triển cây cao su trên địa bàn Tây Nam tỉnh Quảng Bình là hoàn toàn đúng đắn.
 
Đơn vị đã từng bước đầu tư xây dựng tương đối hoàn chỉnh hệ thống cơ sở hạ tầng như: trụ sở làm việc, nhà ở của các đội sản xuất, đường giao thông nội vùng, nhà trẻ mẫu giáo, các công trình điện nước sinh hoạt... từng bước đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ sản xuất và nhu cầu sinh hoạt của cán bộ, chiến sỹ, công nhân viên, người lao động.
 
Cùng với dự án phát triển cây cao su, Đoàn 79 đã triển khai thực hiện dự án xây dựng cụm bản, hỗ trợ dân phát triển sản xuất, xây dựng cơ sở hạ tầng và chú trọng triển khai các mô hình nông nghiệp, hỗ trợ người dân phát triển sản xuất như cung cấp giống, phân bón, kỹ thuật trồng trọt, chăn nuôi, trị giá hàng chục tỷ đồng…
 
Đặc biệt, đơn vị đã quan tâm tuyển dụng lao động tại chỗ vào làm công nhân, tổng số lao động hiện nay là 253 người, trong đó có 81 người dân tộc Vân Kiều. Mỗi lao động được giao từ 3,5 đến 4,5ha cao su, mức lương bình quân hơn 4 triệu đồng/người/tháng, thu nhập bình quân trên 5 triệu đồng/người/tháng (riêng lao động người Vân Kiều là 3,2 triệu đồng/người/tháng).
 
Với phương châm phát triển sản xuất đến đâu, xây dựng khu dân cư đến đó, hiện nay đơn vị đã hình thành 5 khu dân cư gắn với 5 đội sản xuất với 85 hộ gia đình trong đó có 25 hộ đồng bào dân tộc Vân Kiều, mỗi hộ gia đình được hỗ trợ 20 triệu đồng để làm nhà ở. Hiện lao động đều có thu nhập ổn định, ngày càng yên tâm gắn bó với đơn vị, với vườn cây. Với thành tích xuất sắc đó, năm 2015, Đoàn 79 đã được Thủ tướng Chính phủ tặng bằng khen.
 
P.V