.

Ban chỉ đạo biển đảo tỉnh làm việc với Đồn Biên phòng Cửa khẩu cảng Gianh

Thứ Tư, 07/10/2015, 20:21 [GMT+7]

(QBĐT) - Sáng 7-10, Đoàn công tác do đồng chí Trần Văn Tuân, UVTV Tỉnh uỷ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng ban chỉ đạo biển đảo tỉnh làm trưởng đoàn đã đến thăm, làm việc với Đồn Biên phòng Cửa khẩu cảng Gianh và phường Quảng Phúc (thị xã Ba Đồn). Cùng đi có các thành viên Ban chỉ đạo thuộc các sở, ngành, đơn vị: Ngoại vụ, Tài nguyên-Môi trường, Nông nghiệp-PTNT, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng và Văn phòng UBND tỉnh.

Đ/c Trần Văn Tuân, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban chỉ đạo biển đảo kết luận buổi làm việc
Đồng chí Trần Văn Tuân, UVTV Tỉnh uỷ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng ban chỉ đạo biển đảo tỉnh kết luận buổi làm việc.

Thực hiện công tác về tuyên truyền biển đảo, các sở, ban, ngành, địa phương đã chủ động trong công tác tuyên truyền về pháp luật, đường lối, chủ trương, chính sách quản lý với nhiều hình thức đa dạng và phong phú, như: các hoạt động hưởng ứng ngày Môi trường Thế giới (5-6), ngày Đại dương Thế giới (8-6), tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam năm 2015; tuyên truyền cho ngư dân hiểu rõ các quy định của Nhà nước về khai thác và bảo vệ nguồn lợi thủy sản, các chính sách về phát triển kinh tế thủy sản, nâng cao nhận thức về bảo vệ chủ quyền biển đảo…

Thời gian qua, Đồn Biên phòng Cửa khẩu cảng Gianh cũng thường xuyên triển khai đồng bộ các biện pháp công tác biên phòng, bố trí lực lượng các tổ công tác thường xuyên bám địa bàn, nắm bắt mọi diễn biến tình hình trên biển, trên địa bàn. Trong năm 2015, Đồn Biên phòng Cửa khẩu cảng Gianh đã tổ chức tuần tra được 36 lượt/180 lượt cán bộ, chiến sỹ tham gia, ngăn chặn kịp thời các hoạt động vi phạm quy chế biên giới, thu thập 98 tin, trong đó có giá trị chủ yếu phản ánh hoạt động tôn giáo, an ninh trên biển, an ninh nông thôn, làm thủ tục nhập cho 9.494 tàu/75.488 lao động, xuất 10.071 tàu/79.076 lao động.

Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Trần Văn Tuân, UVTV Tỉnh uỷ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng ban chỉ đạo biển đảo tỉnh ghi nhận những nỗ lực của cán bộ, chiến sỹ Đồn Biên phòng Cửa khẩu cảng Gianh và chính quyền, nhân dân phường biên giới biển Quảng Phúc trong công tác bảo vệ chủ quyền biển đảo.

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh một số vấn đề cần thực hiện trong thời gian tới, như: tập trung đẩy mạnh tuyên truyền cho ngư dân trên địa bàn hiểu đúng và đầy đủ về Nghị định 67/NĐ-CP, các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về biển đảo; phối hợp tốt với chính quyền địa phương trong thực hiện Nghị định 67/NĐ-CP để ngư dân sớm tiếp cận với các tàu gỗ, tàu vỏ thép; kiểm soát chặt chẽ tàu thuyền ra khơi, tàu thuyền trên biển đảm bảo an ninh biên giới biển đảo; đảm bảo công tác thông tin liên lạc giữa các ngành liên quan để phối hợp tuyên truyền trên biển…

Diệu Hương