.

Khảo sát công tác cắm mốc phóng tuyến cho đoạn đường ống và Kho ngoại quan

Thứ Hai, 14/09/2015, 16:23 [GMT+7]

(QBĐT) - Ngày 12-9, UBND tỉnh đã có buổi làm việc với Đoàn công tác của Bộ Giao thông công chính (CHDCND Lào) về việc khảo sát công tác cắm mốc phóng tuyến cho đoạn đường ống và Kho ngoại quan trên lãnh thổ Việt Nam trong dự án "Xây dựng kho ngoại quan và đường ống dẫn xăng dầu từ cảng biển Hòn La, Quảng Bình, Việt Nam sang tỉnh Khăm Muộn, Lào".

Dự buổi làm việc có đồng chí Lê Đình Thọ, Thứ trưởng dẫn đầu Đoàn công tác Bộ Giao thông vận tải; Nguyễn Xuân Quang, UVTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh và đại diện lãnh đạo các sở, ngành có liên quan. Về phía Bộ Giao thông công chính (Lào), do bà Vi Lay Khăm Pho Sla Lad, Thứ trưởng Bộ Giao thông công chính, làm trưởng đoàn.

Tại buổi làm việc, đại diện đơn vị tư vấn thiết kế báo cáo vắn tắt về dự kiến xây dựng các hạng mục trên bản đồ. Theo dự kiến, Kho ngoại quan rộng hơn 30ha, có sức chứa khoảng 300.000-500.000m3 xăng dầu, sử dụng cho tạm nhập, tái xuất xăng dầu sang Lào; hệ thống cầu cảng mềm cho tàu có sức chứa từ 50.000 tấn trở lên; hệ thống đường ống dẫn dầu từ cảng Hòn La sang tỉnh Khăm Muộn dài khoảng 300km; kho chứa tại Khăm Muộn có dung tích khoảng 100.000-200.000m3.

Phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc, đồng chí Lê Đình Thọ, Thứ trưởng Bộ Giao thông vận tải nhấn mạnh về tầm quan trọng của dự án “Xây dựng kho ngoại quan và đường ống dẫn xăng dầu từ cảng biển Hòn La, Quảng Bình, Việt Nam sang tỉnh Khăm Muộn, Lào”.

Về những nhiệm vụ trong thời gian tới, Thứ trưởng Bộ Giao thông vận tải đề nghị UBND tỉnh Quảng Bình cần gấp rút chỉ đạo các sở, ngành có liên quan hoàn thành quy hoạch để trình Bộ Giao thông vận tải trước ngày 15-11; trong quá trình thực hiện, đơn vị tư vấn cần có trách nhiệm phối hợp chặt chẽ với địa phương, xây dựng quy hoạch chi tiết với các phương án tuyến cụ thể; đánh giá các tác động đến môi trường và có biện pháp để phòng chống cháy nổ…

Sau buổi làm việc, Thứ trưởng Bộ Giao thông vận tải Lê Đình Thọ cùng đoàn công tác của UBND tỉnh Quảng Bình và Bộ Giao thông công chính (Lào) đã đến khảo sát thực địa khu vực dự kiến xây dựng Kho ngoại quan tại Khu công nghiệp cảng biển Hòn La.

P.V