.

Ban công tác đặc biệt 2 tỉnh Quảng Bình-Khăm Muộn (Lào) tổ chức hội đàm, ký kết biên bản phối hợp tìm kiếm hài cốt liệt sỹ

Thứ Ba, 29/09/2015, 11:15 [GMT+7]

(QBĐT) - Trong các ngày từ 23 đến 26-9, tại thị xã Thà Khẹc, tỉnh Khăm Muộn (Lào), Ban công tác đặc biệt tỉnh Quảng Bình và Khăm Muộn đã tổ chức hội đàm và ký kết biên bản phối hợp công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sỹ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh tại chiến trường Lào về nước mùa khô 2015-2016.

Ban công tác đặc biệt hai tỉnh Quảng Bình – Khăm Muộn ký kết biên bản phối hợp công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sỹ mùa khô 2015 - 2016.
Ban công tác đặc biệt hai tỉnh Quảng Bình-Khăm Muộn ký kết biên bản phối hợp công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sỹ mùa khô 2015-2016.

Tham dự buổi hội đàm, về phía tỉnh Quảng Bình có đồng chí Trần Tiến Dũng, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng ban công tác đặc biệt tỉnh cùng đại diện lãnh đạo Bộ CHQS tỉnh, Sở Lao động, Thương binh và Xã hội, Văn phòng Tỉnh ủy, UBND tỉnh. Về phía tỉnh Khăm Muộn có đồng chí Sổm Chay Phết Sỉ Nuôn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Phó Tỉnh trưởng-Trưởng ban và các thành viên Ban công tác đặc biệt tỉnh Khăm Muộn.

Tại buổi hội đàm, lãnh đạo hai tỉnh đã thông báo những kết quả nổi bật trên các lĩnh vực kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng-an ninh mà Quảng Bình và Khăm Muộn đạt được trong thời gian qua.

Thay mặt Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Quảng Bình, đồng chí Trần Tiến Dũng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng ban công tác đặc biệt tỉnh trân trọng cảm ơn cấp ủy đảng, chính quyền tỉnh Khăm Muộn, các ban ngành, địa phương, lực lượng vũ trang và nhân dân các bộ tộc Lào anh em đã quan tâm chỉ đạo, phối hợp giúp đỡ Đội 589 khảo sát, tìm kiếm và quy tập được 26 liệt sỹ trong mùa khô 2014-2015.

Thay mặt lãnh đạo tỉnh Khăm Muộn, đồng chí Sổm Chay Phết Sỉ Nuôn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Phó Tỉnh trưởng, Trưởng ban công tác đặc biệt tỉnh đánh giá cao kết quả thục hiện nhiệm vụ của Đội 589. Bên cạnh việc hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, Đội 589 còn thực hiện tốt công tác tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện tốt chủ trương, chính sách pháp luật, giúp đỡ nhân dân các bộ tộc Lào phát triển kinh tế, bài trừ các thủ tục lạc hậu, xây dựng đời sống văn hóa, góp phần thắt chặt tình đoàn kết hữu nghị đặc biệt giữa Đảng, Chính phủ, Quân đội hai nước Việt Nam-Lào và hai tỉnh Quảng Bình-Khăm Muộn.

Qua kết quả khảo sát của Đội 589 và các nguồn tin trước đây, hiện còn khoảng trên 130 phần mộ liệt sỹ chưa được quy tập, hồi hương nằm rải rác ở 81 bản thuộc 10 huyện của tỉnh Khăm Muộn. Để tiếp tục thực hiện tốt công tác phối hợp, tìm kiếm hài cốt liệt sỹ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam theo chủ trương của Đảng, Chính phủ hai nước, Ban công tác đặc biệt 2 tỉnh thống nhất ký kết biên bản phối hợp chủ động thực hiện công tác quy tập hài cốt liệt sỹ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh tại chiến trường Lào về nước trong mùa khô 2015-2016.

Theo đó, Ban công tác đặc biệt hai tỉnh nhất trí để Đội 589 tiếp tục thực hiện nhiệm vụ trên địa bàn tỉnh Khăm Muộn trong đó tập trung chủ yếu ở các huyện Bua La Pha, Xay Bua Thoong, Ma Hả Xay, Nhôm Ma Lạt, Xê Băng Phay, Khun Khăm... Tỉnh ủy, UBND tỉnh Khăm Muộn chỉ đạo các ban ngành, lực lượng vũ trang, chính quyền và nhân dân các địa phương tạo mọi điều kiện thuận lợi, hỗ trợ, giúp đỡ và cử cán bộ Bộ CHQS tỉnh phối hợp, tham gia cùng Đội 589 trong suốt quá trình thục hiện nhiệm vụ. Sau lễ ký kết, đoàn đại biểu Ban công tác đặc biệt hai tỉnh có trách nhiệm báo cáo với Tỉnh ủy, UBND tỉnh về kết quả hội đàm và chỉ đạo các cấp, ngành, địa phương phối hợp triển khai thực hiện.

Trên cơ sở kết quả của buổi hội đàm, lãnh đạo Bộ CHQS tỉnh Quảng Bình và Khăm Muộn đã có buổi làm việc, trao đổi và thống nhất các nội dung, biện pháp chỉ đạo Đội 589 và các cơ quan, đơn vị tỉnh Khăm Muộn triển khai thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sỹ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam mùa khô 2015-2016.

Minh Tú