.

Tổ chức họp báo về Hội nghị xúc tiến đầu tư và Lễ hội hang động

Thứ Hai, 10/08/2015, 16:32 [GMT+7]

(QBĐT) - Chiều 10-8, UBND tỉnh tổ chức chức buổi họp báo về hội nghị xúc tiến đầu tư và quảng bá du lịch Quảng Bình, lễ đón nhận Bằng công nhận của tổ chức UNESCO công nhận Vườn quốc gia Phong Nha-Kẻ Bàng là Di sản thiên nhiên thế giới (lần thứ II) và Lễ hội hang động Quảng Bình năm 2015.

Chủ trì buổi họp báo có đại diện UBND tỉnh và lãnh đạo các sở: Kế hoạch-Đầu tư, Văn hóa-Thể thao và Du lịch, Thông tin-Truyền thông. Tham dự có đại diện lãnh đạo và phóng viên các cơ quan thông tấn báo chí Trung ương và địa phương, lãnh đạo các sở, ban, ngành liên quan...

Các đại biểu tham dự họp báo.
Toàn cảnh buổi họp báo.

Theo thông báo của UBND tỉnh đưa ra tại buổi họp báo, hội nghị xúc tiến đầu tư và quảng bá du lịch Quảng Bình sẽ tiến hành vào chiều 14-8, tại Khu du lịch Sun Spa Resort Mỹ Cảnh (xã Bảo Ninh, TP Đồng Hới) do UBND tỉnh phối hợp với Ngân hàng TMCP Đầu tư-Phát triển Việt Nam đồng chủ trì.

Hội nghị dự kiến có 300 khách mời là đại diện các bộ, ngành Trung ương, lãnh đạo tỉnh, các nhà đầu tư, doanh nghiệp trong và ngoài nước, doanh nghiệp trên địa bàn, các doanh nghiệp lữ hành lớn trong nước, đại diện các cơ quan thông tấn báo chí Trung ương và địa phương...

Tại hội nghị, dự kiến UBND tỉnh sẽ trao giấy phép đầu tư cho 9 dự án với tổng nguồn vốn gần 10.000 tỷ đồng và ký 19 cam kết thỏa thuận đầu tư với nguồn vốn 9.000 tỷ đồng. Trong đó có một số dự án lớn như: các dự án của Tập đoàn FLC về đầu tư tại Khu công nghiệp Hòn La, một chuỗi gồm 10 sân golf, khu du lịch sinh thái; dự án trung tâm thương mại của Tập đoàn Vincom tại vị trí Trường THPT Đào Duy Từ…

Về lễ đón nhận Bằng công nhận của tổ chức UNESCO công nhận Vườn quốc gia Phong Nha-Kẻ Bàng là Di sản thiên nhiên thế giới (lần thứ II) và Chương trình nghệ thuật chào mừng Lễ hội hang động Quảng Bình năm 2015 sẽ tổ chức vào tối cùng ngày, địa điểm tại sân Trung tâm Văn hóa (cũ). Chương trình sẽ được truyền hình trực tiếp trên sóng phát thanh-truyền hình Quảng Bình và có 30 đài truyền hình trong nước tiếp sóng và bắn pháo hoa tầm thấp vào lúc 22 giờ tại cầu Nhật Lệ...

Tại buổi họp báo, đại diện UBND tỉnh hoan nghênh các cơ quan thông tấn báo chí đã có nhiều tin bài quảng bá giới thiệu tiềm năng thế mạnh và nhất là giới thiệu Di sản Vườn quốc gia Phong Nha-Kẻ Bàng trên các phương tiện truyền thông quốc tế, trong nước, trong tỉnh.

Đồng thời nhấn mạnh, hội nghị xúc tiến đầu tư và lễ đón nhận Bằng công nhận của tổ chức UNESCO công nhận Vườn quốc gia Phong Nha-Kẻ Bàng là Di sản thiên nhiên thế giới (lần thứ II) và Lễ hội hang động Quảng Bình năm 2015 là dịp quan trọng để các nhà đầu tư, doanh nghiệp có cơ hội tìm hiểu tiềm năng thế mạnh để tìm kiếm cơ hội đầu và trải nghiệm các giá trị nổi bật của Di sản thiên nhiên thể giới Vườn quốc gia Phong Nha-Kẻ Bàng cũng như những giá trị văn hóa, lịch sử của mảnh đất Quảng Bình.

UBND tỉnh đề nghị các cơ quan thông tấn báo chí tăng cường công tác tuyên truyền, quảng bá hình ảnh, vùng đất, tiềm năng thế mạnh của Quảng Bình, đặc biệt là các giá trị to lớn của Di sản Vườn quốc gia Phong Nha-Kẻ Bàng trên các phương tiện truyền thông.

P.V