.

Lễ đón bằng của tổ chức UNESCO ghi danh VQG PN-KB là Di sản thiên nhiên thế giới (lần 2) và lễ hội hang động Quảng Bình năm 2015

Thứ Bảy, 15/08/2015, 14:15 [GMT+7]

(QBĐT) - Tối 14-8, tại TP Đồng Hới, UBND tỉnh Quảng Bình đã tổ chức lễ đón bằng của tổ chức UNESCO ghi danh Vườn quốc gia Phong Nha-Kẻ Bàng (VQG PN-KB) là Di sản thiên nhiên thế giới (lần 2) và Lễ hội hang động Quảng Bình năm 2015.

 

Đồng chí Nguyễn Xuân Phúc, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ phát biểu tại buổi lễ. Ảnh: Tiến Hành
Đồng chí Nguyễn Xuân Phúc, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ phát biểu tại buổi lễ. Ảnh: Tiến Hành

Dự lễ, về phía Trung ương có đồng chí Nguyễn Xuân Phúc, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ; Đặng Thị Bích Liên, Thứ trưởng Bộ Văn hóa-Thể thao và Du lịch; Trương Minh Tuấn, Thứ trưởng Bộ Thông tin-Truyền thông…; về phía đại diện tổ chức UNESCO tại Việt Nam có bà Katherine Muller Marin,trưởng văn phòng đại diện tại việt Nam. về phía khách quốc tế có đại diện lãnh đạo các tỉnh bạn của nước CHDCND Lào, Vương quốc Thái Lan.

Về phía lãnh đạo tỉnh Quảng Bình có đồng chí  Lương Ngọc Bính, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Hoàng Đăng Quang, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; Nguyễn Hữu Hoài, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh cùng các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực HĐND, UBND, UBMTTQVN tỉnh, đại diện lãnh đạo các tỉnh Thừa Thiên Huế, Quảng Trị, Hà Tĩnh, Nghệ An và đông đảo các cơ quan, ban, ngành hữu quan cùng đông đảo bà con nhân dân khắp nơi trong tỉnh ta.   

Năm 2003, VQG PN-KB được tổ chức UNESCO công nhận là Di sản thiên nhiên thế giới với hai tiêu chí địa chất, địa mạo. Kể từ đó, bằng những hoạt động bảo tồn và phát triển du lịch bền vững, PN-KB đã trở thành nguồn tài nguyên du lịch vô tận được bạn bè trong nước và thế giới biết đến. Mới đây, ngày 3-7-2015, tại kỳ họp thứ 39 ở Bonn, CHLB Đức, Ủy ban Di sản thế giới của UNESCO đã chính thức công nhận VQG PN-KB là Di sản thiên nhiên thế giới (lần thứ 2) với các tiêu chí nổi bật về tiến trình tiến hóa của sinh vật và đa dạng sinh học.

Các đại biểu tham dự buổi lễ. Ảnh: Tiến Hành
Các đại biểu tham dự buổi lễ. Ảnh: Tiến Hành

Đây là vinh dự lớn của Việt Nam nói chung, tỉnh Quảng Bình nói riêng; đồng thời là sự khẳng định những nỗ lực vượt bậc của Việt Nam, Ủy ban quốc gia UNESCO Việt Nam, Đảng bộ và nhân dân tỉnh Quảng Bình trong việc bảo vệ, giữ gìn các di sản văn hóa và thiên nhiên của đất nước, quê hương.

Tại buổi lễ, thay mặt tổ chức UNESCO, Bà Katherine Muller Marin, Trưởng Văn phòng đại diện UNESCO tại Việt Nam đã  trao bằng ghi danh VQG PN-KB là Di sản thiên nhiên thế giới (lần thứ 2) cho đồng chí Đặng Thị Bích Liên, Thứ trưởng Bộ Văn hóa-Thể thao và Du lịch.

Tiếp đó, đồng chí Đặng Thị Bích Liên, đại diện lãnh đạo Bộ Văn hóa-Thể thao Du lịch đã trao bằng ghi danh VQG PN-KB là Di sản thiên nhiên thế giới (lần thứ 2) cho đồng chí Nguyễn Hữu Hoài, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Bình.

Đại diện lãnh đạo Bộ Văn hoá-Thể thao và Du lịch trao bằng ghi danh VQG PN-KB là Di sản thiên nhiên thế giới (lần 2) cho đại diện lãnh đạo UBND tỉnh.
Đồng chí Đặng Thị Bích Liên, Thứ trưởng Bộ Văn hóa-Thể thao Du lịch trao bằng ghi danh VQG PN-KB là Di sản thiên nhiên thế giới (lần thứ 2) cho đồng chí Nguyễn Hữu Hoài, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Bình. Ảnh: Phan Hoà

Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Nguyễn Xuân Phúc, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ đã chia sẻ niềm vui, niềm tự hào với Đảng bộ, nhân tỉnh Quảng Bình, về sự kiện VQG PN-KB lần thứ hai được công nhận là Di sản thiên nhiên thế giới do tổ chức UNESCO trao tặng. Việc vinh danh lần này ghi nhận nỗ lực của Chính phủ Việt Nam, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Quảng Bình trong công tác quản lý, thực thi pháp luật về bảo tồn thiên nhiên đa dạng sinh học, bảo vệ và chuyển giao những giá trị nổi bật toàn cầu của Di sản thiên nhiên thế giới cho thế hệ tương lai.

Đồng chí Phó Thủ tướng đã yêu cầu các bộ, ngành, các cơ quan liên quan, các nhà khoa học đặc biệt là Bộ Văn hóa-Thể thao và Du lịch, Ủy ban quốc gia UNESCO Việt Nam tiếp tục giúp đỡ Quảng Bình trong việc giữ gìn, phát huy bền vững VQG PN-KB; thực hiện tốt những khuyến cáo của Ủy ban Di sản thế giới UNESCO.

Một màn trình diễn nghệ thuật chào mừng lễ. Ảnh: Phan Hoà
Một màn trình diễn nghệ thuật chào mừng lễ. Ảnh: Phan Hoà

Thay mặt lãnh đạo tỉnh, đồng chí Nguyễn Hữu Hoài, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh đã cảm ơn sự quan tâm chỉ đạo, giúp đỡ tận tình của Đảng, Chính phủ, Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, lãnh đạo các bộ, ban, ngành Trung ương, các tổ chức, bạn bè quốc tế, đặc biệt là tổ chức UNESCO, đại diện lãnh đạo các tỉnh bạn trong cả nước đã về tham dự lễ đón bằng của tổ chức UNESCO ghi danh VQG PN-KB là Di sản thiên nhiên thế giới (lần 2) và lễ hội hang động Quảng Bình năm 2015.

Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh cũng mong muốn Quảng Bình sẽ tiếp tục nhận được sự hỗ trợ giúp đỡ từ các đồng chí lãnh đạo Đảng, Chính phủ, từ các đại biểu trong việc giữ gìn, phát huy bền vững Di sản thiên nhiên thế giới VQG PN-KB.

Bắn pháo hoa trên cầu Nhật Lệ. Ảnh: Tiến Hành
Pháo hoa rực rỡ trên sông Nhật Lệ. Ảnh: Tiến Hành

Kết thúc buổi lễ là chương trình nghệ thuật hoành tráng, đặc sắc với chủ đề “Quảng Bình-Vương quốc của hang động” do các nghệ sĩ đến từ Hà Nội và Quảng Bình biểu diễn. Chương trình được khép lại với màn pháo hoa rực rỡ trên sông Nhật Lệ, báo hiệu một mùa lễ hội du lịch hang động của tỉnh Quảng Bình với nhiều hấp dẫn.

Phan Hòa