.

Kỷ niệm 70 năm ngày thành lập ngành Giao thông vận tải

Thứ Năm, 27/08/2015, 15:19 [GMT+7]

(QBĐT) - Ngày 27-8, Sở Giao thông vận tải (GTVT) tổ chức lễ kỷ niệm 70 năm ngày thành lập ngành GTVT Việt Nam (28-8-1945 - 28-8-2015) và Sở GTVT đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất (lần 2). Tham dự có đồng chí Lương Ngọc Bính, Uỷ viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Hữu Hoài, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy; đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành; các huyện, thành phố, thị xã và các đồng chí nguyên lãnh đạo, cán bộ cốt cán ngành GTVT qua các thời kỳ.

>> Phát huy truyền thống 70 năm ngành Giao thông vận tải, tiếp tục thực hiện thắng lợi nhiệm vụ được giao

Đồng chí Lương Ngọc Bính, Uỷ viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh trao Huân chương Lao động hạng Nhất cho Sở GTVT Quảng Bình.
Đồng chí Lương Ngọc Bính, Uỷ viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh trao Huân chương Lao động hạng Nhất cho Sở GTVT Quảng Bình.

Thay mặt ngành GTVT, đồng chí Phạm Quang Hải, Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở đã đọc diễn văn ôn lại truyền thống vẻ vang 70 năm ngành GTVT Việt Nam và quá trình phát triển của ngành GTVT Quảng Bình qua các thời kỳ.

Diễn văn nêu rõ, trong chặng đường 70 năm qua của ngành GTVT Việt Nam cùng với sự phát triển của của quê hương, đất nước, ngành GTVT Quảng Bình luôn nỗ lực phấn đấu, khắc phục khó khăn vượt qua thử thách vươn lên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Đến nay hệ thống giao thông trên địa bàn phát triển nhanh chóng và nối mạng liên hoàn giữa các tuyến quốc lộ, tỉnh lộ, giao thông địa phương với tuyến đường xuyên Á, bến cảng, sân bay... góp phần đắc lực vào sự nghiệp CNH, HĐH đất nước của thời kỳ mở cửa hội nhập, đánh dấu một mốc son quan trọng trong quá trình phát triển xây dựng GTVT tỉnh nhà.

Kết quả nổi bật là, kết cấu hạ tầng giao thông phát triển theo hướng đồng bộ, hiện đại; hoạt động kinh doanh vận tải được tăng cường cả về số lượng và chất lượng, hiệu quả, hiệu lực quản lý Nhà nước, trách nhiệm người thực thi công vụ ngày càng nâng cao. Sở đã kịp thời tham mưu cho Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh ban hành các chủ trương, chính sách về chiến lược phát triển GTVT của tỉnh; phát triển giao thông nông thôn nhằm huy động sức mạnh tổng hợp với phương châm “Nhà nước và nhân dân cùng làm” để thực hiện CNH, HĐH nông nghiệp, nông thôn, đặc biệt là trong thực hiện chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới.

Ngành cũng đã phối hợp với các địa phương và các ngành chức năng, chỉ đạo triển khai thực hiện Luật Giao thông đường bộ, Chỉ thị 22, 18 của Ban Bí thư Trung ương Đảng; triển khai thực hiện đồng bộ các giải pháp theo tinh thần các Nghị quyết số 13, 32, 05/CP của Chính phủ về bảo đảm trật tự ATGT, lập lại trật tự, kỷ cương trong hoạt động GTVT nên tai nạn giao thông giảm liên tục hàng năm cả 3 tiêu chí...

Với những đóng góp tích cực trong lĩnh vực GTVT, nhiều tập thể, cá nhân trong ngành GTVT Quảng Bình đã vinh dự được đón nhận nhiều phần thưởng cao quý do Đảng và Nhà nước trao tặng.

Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Nguyễn Hữu Hoài, Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh ghi nhận và biểu dương sự đóng góp quan trọng của ngành GTVT Quảng Bình đối với công cuộc bảo vệ và xây dựng Tổ quốc, quê hương qua các thời kỳ.

Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị cán bộ, công nhân, viên chức ngành GTVT tiếp tục phát huy truyền thống vẻ vang của ngành, nỗ lực thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị được giao, góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu phát triển kinh tế-xã hội của tỉnh giai đoạn 2015-2020.

Tr.T