.

Bế mạc Đại hội Đảng bộ huyện Lệ Thuỷ lần thứ XXIII, nhiệm kỳ 2015-2020

Thứ Năm, 13/08/2015, 15:10 [GMT+7]

(QBĐT) - Sau 3 ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc, dân chủ và trách nhiệm, ngày 13-8, Đại hội Đảng bộ huyện Lệ Thủy lần thứ XXIII, nhiệm kỳ 2015-2020 đã bế mạc, thành công tốt đẹp.

>> Phấn đấu xây dựng huyện Lệ Thủy vững mạnh toàn diện, đạt chuẩn nông thôn mới "*"

>> Khai mạc Đại hội Đảng bộ huyện Lệ Thuỷ lần thứ XXIII, nhiệm kỳ 2015-2020

Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Lệ Thủy ra mắt, nhận nhiệm vụ tại Đại hội.
Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Lệ Thủy khóa XXIII, nhiệm kỳ 2015-2020.

Chủ đề của Đại hội Đảng bộ huyện Lệ Thủy lần thứ XXIII, nhiệm kỳ 2015-2020 là “Tăng cường xây dựng Đảng trong sạch vững mạnh, phát huy dân chủ và sức mạnh đại đoàn kết toàn dân, huy động mọi nguồn lực, phấn đấu xây dựng huyện Lệ Thủy đạt chuẩn nông thôn mới”.

Tại Đại hội, các đại biểu đã tập trung thảo luận, tham gia góp ý vào văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng; văn kiện Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI; Báo cáo Chính trị, Báo cáo kiểm điểm của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện khóa XXII. Nhìn chung các ý kiến tham gia thảo luận đã nêu bật vai trò lãnh đạo toàn diện của Đảng; đi sâu phân tích, đánh giá những mặt làm được, rút ra nguyên nhân và bài học kinh nghiệm qua 5 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện Lệ Thủy lần thứ XXII, nhiệm kỳ 2010-2015, từ đó thống nhất đề ra phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ và các nhóm giải pháp chủ yếu trong nhiệm kỳ tới.

Đại hội đã tiến hành bầu Ban Chấp hành Đảng bộ huyện khóa XXIII, nhiệm kỳ 2015-2020 gồm 43 đồng chí. Tại phiên họp thứ nhất của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Lệ Thủy khóa XXIII, nhiệm kỳ 2015-2020 đã bầu Ban Thường vụ Huyện ủy gồm 13 đồng chí. Đồng chí Nguyễn Quang Năm được Ban Chấp hành Đảng bộ huyện tín nhiệm bầu giữ chức vụ Bí thư Huyện ủy; các đồng chí Lê Văn Bảo, Đặng Đại Tình, Nguyễn Anh Quý được bầu giữ chức vụ Phó Bí thư Huyện ủy, nhiệm kỳ 2015-2020.

Cũng trong phiên họp thứ nhất, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Lệ Thủy khóa XXIII đã bầu Uỷ ban Kiểm tra Huyện ủy gồm 7 đồng chí. Đồng chí Nguyễn Xuân Thanh tiếp tục tái đắc cử cương vị Chủ nhiệm Uỷ ban Kiểm tra Huyện ủy khóa XXIII, nhiệm kỳ 2015-2020.

Đại hội cũng đã bầu đoàn đại biểu dự Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI gồm 35 đại biểu chính thức và 3 đại biểu dự khuyết.

Nguyễn Hoàng