.

Tuyên Hoá: Tuyên dương các điển hình tiên tiến và tổng kết phong trào thi đua "Dân vận khéo" giai đoạn 2010-2015

Thứ Ba, 07/07/2015, 14:43 [GMT+7]

(QBĐT) - Ngày 6-7, huyện Tuyên Hoá tổ chức hội nghị tuyên dương các điển hình tiên tiến và tổng kết phong trào thi đua "Dân vận khéo" giai đoạn 2010-2015. Đến dự có đồng chí Nguyễn Tiến Hoàng, TUV, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành, địa phương và đơn vị liên quan.

Thừa uỷ quyền của Thủ tướng Chính phủ, đồng chí Nguyễn Tiến Hoàng, TUV, Phó Chủ tịch UBND tỉnh trao bằng khen cho tập thể Ban Dân vận huyện Tuyên Hoá.
Thừa uỷ quyền của Thủ tướng Chính phủ, đồng chí Nguyễn Tiến Hoàng, TUV, Phó Chủ tịch UBND tỉnh trao bằng khen cho tập thể Ban Dân vận Huyện uỷ Tuyên Hoá.

Từ năm 2010-2015, phong trào thi đua yêu nước trên địa bàn huyện Tuyên Hoá tiếp tục được phát động với nhiều hình thức đa dạng, nội dung phong phú, tạo động lực mạnh mẽ động viên các cấp, ngành và các tầng lớp nhân dân nỗ lực vượt qua khó khăn để thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của địa phương.

Nhiều phong trào lớn được triển khai rộng khắp trên địa bàn huyện như: chung sức xây dựng nông thôn mới; toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa; nông dân sản xuất kinh doanh giỏi; toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc; thanh niên làm kinh tế giỏi, tích cực tham gia xóa đói giảm nghèo; phụ nữ giúp nhau phát triển kinh tế gia đình; chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi, ứng dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất…

Thông qua thực hiện các phong trào thi đua yêu nước, kinh tế-xã hội và đời sống nhân dân trên địa bàn huyện Tuyên Hoá đã đạt được nhiều kết quả rất khả quan, cụ thể: tốc độ tăng trưởng giá trị sản xuất bình quân 5 năm (2010-2015) đạt 9,1%; tốc độ tăng trưởng giá trị sản suất công nghiệp-tiểu thủ công nghiệp tăng bình quân 14,6% (chỉ tiêu đề ra là 14%); tốc độ tăng trưởng giá trị sản xuất thương mại, dịch vụ bình quân đạt 11,9%; cơ cấu nội bộ từng ngành kinh tế tiếp tục có bước chuyển biến tích cực; tỷ trọng các ngành kinh tế tăng trưởng khá qua các năm, tập trung nhiều nhất ở lĩnh vực tiểu thủ công nghiệp-xây dựng, dịch vụ-thương mại; thu ngân sách tăng khá; cơ sở hạ tầng kinh tế-xã hội từng bước được cải thiện đáng kể...

Thực hiện Đề án 02-212 “Tiếp tục xây dựng và đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động chấp hành pháp luật trong cộng đồng dân cư giai đoạn mới”, thời gian qua, Mặt trận TQVN huyện Tuyên Hoá đã tổ chức xây dựng, nhân rộng được 35 mô hình, điểm sáng chấp hành pháp luật trong cộng đồng dân cư; nâng cao vai trò 125 nhóm nòng cốt với 990 thành viên tham gia; xây dựng 225 tổ tự quản về an ninh trật tự.

Tiêu biểu là các mô hình như: “Khu dân cư giữ gìn trật tự ATGT” ở thôn Sơn Ngọc, xã Đức Hoá; mô hình “Khu dân cư phòng chống tội phạm, ma túy, mại dâm” ở thôn Ba Tâm, xã Thuận Hóa; mô hình “Xã lành mạnh không có HIV/AIDS” ở xã Tiến Hoá, xã Thanh Hoá, thị trấn Đồng Lê; mô hình “Khu dân cư đoàn kết xây dựng gia đình ấm no, bình đẳng, tiến bộ và hạnh phúc, thực hiện tốt công tác dân số, KHHGĐ” ở thôn Kim Ninh, xã Kim Hóa…

Đặc biệt để triển khai thực hiện có hiệu quả phong trào thi đua "Dân vận khéo", 5 năm qua, Ban Thường vụ Huyện ủy Tuyên Hoá đã chỉ đạo các tổ chức cơ sở Đảng tiếp tục tổ chức triển khai quán triệt Chỉ thị số 27- CT/TU ngày 18-5-2009, Công văn số 524-CV/TU ngày 26-9-2014 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tổ chức phong trào thi đua "Dân vận khéo" đến cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân.

Trong quá trình triển khai thực hiện phong trào thi đua "Dân vận khéo", Tuyên Hoá đã chú trọng xây dựng các mô hình “Dân vận khéo” và gắn với việc đổi mới nội dung công tác dân vận trong nắm bắt tình hình, phản ánh tâm tư, nguyện vọng của nhân dân, nhất là các vấn đề được nhiều người quan tâm ở địa phương, cơ quan, đơn vị.

Ngoài ra, huyện còn gắn công tác này với phong trào thi đua xây dựng nông thôn mới; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giải thích cho nhân dân hiểu rõ các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước với nhiều hình thức phong phú; cấp ủy, chính quyền các cấp đã tạo điều kiện cho nhân dân tham gia bàn bạc, phát huy dân chủ trong thực hiện các chương trình, nhiệm vụ của địa phương, đơn vị, từ đó giúp cấp ủy, chính quyền có các chủ trương sát đúng, hợp lòng dân, đem lại hiệu quả; giải quyết hài hòa giữa lợi ích tập thể và lợi ích cá nhân.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Tiến Hoàng đã ghi nhận và biểu dương những kết quả mà huyện Tuyên Hoá đã đạt được trong phong trào thi đua yêu nước và "Dân vận khéo" giai đoạn 2010-2015. Trong thời gian tới, huyện Tuyên Hoá cần có những đổi mới về hình thức và nội dung, tiếp tục đẩy mạnh thực hiện phong trào thi đua yêu nước trong toàn hệ thống chính trị; gắn phong trào thi đua yêu nước với "Dân vận khéo", chủ động phát hiện và nhân rộng các điển hình tiên tiến để phong trào thực sự đi sâu vào đời sống của các tầng lớp nhân dân...

Tại hội nghị, tập thể Ban Dân vận Huyện uỷ Tuyên Hoá vinh dự nhận được bằng khen của Thủ tướng Chính phủ; nhiều các tập thể, cá nhân đã được tỉnh, huyện tặng bằng khen vì đã có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua yêu nước và "Dân vận khéo" giai đoạn 2010-2015.

Văn Minh