.

Lễ công bố quyết định thành lập Trường Cao đẳng nghề Quảng Bình

Thứ Ba, 07/07/2015, 14:33 [GMT+7]

(QBĐT) - Ngày 7-7, UBND tỉnh tổ chức lễ công bố quyết định thành lập Trường Cao đẳng nghề Quảng Bình.

>> "Phát triển nguồn nhân lực tay nghề cao, góp phần đắc lực phục vụ sự nghiệp CNH, HĐH tỉnh nhà"

Đồng chí Nguyễn Hữu Hoài, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBDN tỉnh trao quyết định bổ nhiệm Hiệu trưởng Trường Cao đẳng nghề Quảng Bình.
Đồng chí Nguyễn Hữu Hoài, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh trao quyết định bổ nhiệm Hiệu trưởng Trường Cao đẳng nghề Quảng Bình cho ông Dương Vũ Nhật Đồng.

Dự lễ về phía Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội có PGS, TS Dương Đức Lân, Tổng cục trưởng Tổng cục Dạy nghề; về phía lãnh đạo tỉnh Quảng Bình có đồng chí Hoàng Đăng Quang, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; Nguyễn Hữu Hoài, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực HĐND, UBND tỉnh, đại diện lãnh đạo các ban, ngành hữu quan cùng đông đảo cán bộ, giảng viên, sinh viên, học sinh...

Sau khi nghe báo cáo kết quả 5 năm hoạt động của Trường Trung cấp nghề Quảng Bình, các đại biểu dự lễ đã nghe công bố quyết định thành lập Trường Cao đẳng nghề Quảng Bình của Bộ trưởng Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội.

Theo đó, Trường Cao đẳng nghề Quảng Bình được thành lập trên cơ sở nâng cấp Trường Trung cấp nghề Quảng Bình (trụ sở tại tổ dân phố 1, phường Bắc Lý, thành phố Đồng Hới), Trường có nhiệm vụ đào tạo nghề theo 3 cấp trình độ: cao đẳng nghề, trung cấp nghề và sơ cấp nghề theo quy định. Trường Cao đẳng nghề Quảng Bình trực thuộc UBND tỉnh Quảng Bình, chịu sự quản lý nhà nước về dạy nghề của Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội, hoạt động theo điều lệ mẫu trường cao đẳng nghề và quy định của pháp luật về dạy nghề.

Buổi lễ cũng đã công bố trao quyết định bổ nhiệm Hiệu trưởng, Phó hiệu trưởng Trường Cao đẳng Nghề Quảng Bình.

Thay mặt lãnh đạo tỉnh, đồng chí Hoàng Đăng Quang, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh đã phát biểu giao nhiệm vụ cho Trường Cao đẳng nghề Quảng Bình. Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy đã ghi nhận và biểu dương những cố gắng của đội ngũ giảng viên, sinh viên nhà trường và cám ơn Tổng cục dạy nghề, Bộ Lao động-Thương binh Xã hội đã quan tâm giúp đỡ Quảng Bình trong hoạt động đào tạo nghề. Việc thành lập Trường Cao đẳng nghề Quảng Bình là sự kiện có ý nghĩa to lớn trong việc đào tạo nguồn nhân lực có tay nghề cao, phục vụ đắc lực sự nghiệp CNH, HĐH tỉnh nhà.

Phan Hòa