.

Khai mạc Đại hội Đảng bộ huyện Tuyên Hoá lần thứ XX, nhiệm kỳ 2015-2020

Chủ Nhật, 19/07/2015, 16:36 [GMT+7]

(QBĐT) - Ngày 19-7, Đảng bộ huyện Tuyên Hoá đã khai mạc Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XX, nhiệm kỳ 2015-2020. Đến dự và chỉ đạo Đại hội có đồng chí Lương Ngọc Bính, Uỷ viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh; Hoàng Đăng Quang, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; Nguyễn Hữu Hoài, Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh; các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh uỷ; đại diện lãnh đạo các Ban và Văn phòng Tỉnh ủy,  các đồng chí nguyên là lãnh đạo  huyện qua các thời kỳ cùng 224 đại biểu đại diện cho hơn 5.300 đảng viên trong toàn Đảng bộ huyện...

>> Nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng bộ, huy động mọi nguồn lực, phấn đấu đưa Tuyên Hóa sớm thoát nghèo và phát triển bền vững

Đồng chí Lương Ngọc Bính, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu tại Đại hội.
Đồng chí Lương Ngọc Bính, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu tại Đại hội.

Báo cáo Chính trị của Đảng bộ huyện Tuyên Hoá trình Đại hội đã nêu rõ: Nhiệm kỳ 2010-2015, thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện Tuyên Hoá lần thứ XIX, mặc dù còn gặp nhiều khó khăn nhưng Đảng bộ và nhân dân huyện Tuyên Hoá đã nỗ lực phấn đấu để đạt được nhiều thành tựu quan trọng. Kinh tế tiếp tục tăng trưởng khá, tốc độ tăng trưởng giá trị sản xuất bình quân 5 năm đạt 9,1%. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng và có tiến bộ; kết cấu hạ tầng tiếp tục được tăng cường.

Tổng sản lượng lương thực từ 16.297 tấn năm 2010 tăng lên 19.582 tấn năm 2014 (chỉ tiêu đến năm 2015 đạt 18.000-18.500 tấn). Thu ngân sách tăng bình quân 20,3%/năm (từ 22,981 tỷ đồng năm 2010 lên 53 tỷ đồng năm 2014). Năm 2010, thu nhập bình quân đầu người đạt 7,6 triệu đồng/người/năm đến năm 2014 đã tăng lên 15,2 triệu đồng/người/năm (chỉ tiêu Nghị quyết đề ra đến năm 2015 đạt 15 triệu đồng/người/năm). Tỷ lệ hộ nghèo bình quân giảm 5,7% (chỉ tiêu 4-5%). Tốc độ tăng trưởng giá trị sản xuất công nghiệp-xây dựng bình quân giai đoạn 2010-2015 là 14,6% (chỉ tiêu 14%).

Kết cấu hạ tầng được đầu tư xây dựng ngày một khang trang. Đến nay, 20/20 xã, thị trấn ở huyện Tuyên Hoá đã có đường ô tô về tận trung tâm xã; 100% xã, thị trấn và 99,7% cơ quan, đơn vị có trụ sở làm việc cao tầng. Tỷ lệ hộ dân dùng điện đạt 98%. Đặc biệt, chăn nuôi tiếp tục được chú trọng phát triển về chất lượng. Hiện, Tuyên Hóa là huyện dẫn đầu toàn tỉnh về tỷ lệ bò lai sind, ước đạt 45% tổng đàn. Tỷ lệ đàn lợn có máu ngoại chiếm trên 98% tổng đàn...

Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới đã được toàn huyện tập trung chỉ đạo quyết liệt với nhiều cách làm mới, sáng tạo. Nhờ đó, hiện Tuyên Hoá có 1 xã đạt 13 tiêu chí, 2 xã đạt 11-12 tiêu chí, 10 xã đạt từ 7-10 tiêu chí, 6 xã đạt từ 4-6 tiêu chí.

Hiện nay, Tuyên Hoá đang duy trì và từng bước nâng cao chất lượng phổ cập giáo dục tiểu học mức độ 2 và phổ cập giáo dục THCS mức độ 1 cho 20/20 xã, thị trấn. Toàn huyện có 32 trường đạt chuẩn quốc gia, 13 xã đạt tiêu chí quốc gia về y tế. Lĩnh vực văn hóa-thông tin tiếp tục được chú trọng, phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá” được nhân dân hưởng ứng tích cực. Đến nay, toàn huyện có 14.616 gia đình văn hóa, 64 khu dân cư văn hóa, 94 đơn vị văn hóa. Công tác giảm nghèo, giải quyết việc làm và thực hiện chính sách xã hội được toàn huyện quan tâm và thực hiện hiệu quả. Thế trận quốc phòng-an ninh được củng cố và tăng cường, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn được giữ vững...

Nhiệm kỳ qua, Đảng bộ huyện Tuyên Hoá đã tập trung củng cố các tổ chức cơ sở Đảng yếu kém, chú trọng xây dựng và giữ vững các tổ chức cơ sở Đảng trong sạch vững mạnh. Chất lượng sinh hoạt của các chi bộ được nâng lên rõ rệt. Đến nay, Đảng bộ huyện Tuyên Hoá có 46 tổ chức cơ sở Đảng (trong đó, có 25 đảng bộ, 21 chi bộ trực thuộc Huyện ủy), 311 chi bộ trực thuộc các Đảng bộ cơ sở, 100% thôn, bản, tiểu khu, trường học đều có chi bộ Đảng. 5 năm qua, đã có 1.043 quần chúng ưu tú được kết nạp vào Đảng Cộng sản Việt Nam, nâng tổng số đảng viên toàn huyện đến nay có 5.357  đồng chí, tăng 578 đảng viên so với năm 2010.

Công tác dân vận tiếp tục được đổi mới nội dung, hướng mạnh về cơ sở, tăng cường mối quan hệ gắn bó giữa Đảng với nhân dân. Đảng bộ đã thực hiện hiệu quả Nghị quyết TƯ 4 (khóa XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay” và việc thực hiện Chỉ thị 03 của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh…

Phát biểu tại Đại hội, đồng chí Lương Ngọc Bính, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đã ghi nhận và biểu dương những thành quả quan trọng mà Đảng bộ và nhân dân huyện Tuyên Hóa đã đạt được trong nhiệm kỳ qua.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh: Báo cáo Chính trị trình Đại hội Đảng bộ huyện Tuyên Hóa lần thứ XX đã xác định quyết tâm chính trị của Đảng bộ trong 5 năm tới là "Nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng bộ, huy động mọi nguồn lực, phấn đấu đưa Tuyên Hóa sớm thoát nghèo và phát triển bền vững". Ban Thường vụ Tỉnh uỷ nhận thấy quyết tâm đó là phù hợp với tình hình thực tiễn của huyện, phù hợp với xu thế phát triển tất yếu của đất nước nói chung, tỉnh ta nói riêng.

Vì vậy, Đại hội cần dành thời gian, tập trung trí tuệ thảo luận thật kỹ để xác định rõ hơn những tiềm năng, lợi thế, hướng phát triển, chọn đúng khâu đột phá và những lĩnh vực trọng tâm cần ưu tiên đầu tư; có giải pháp tích cực để tổ chức thực hiện thật tốt trong thời gian tới.

Các đại biểu dự Đại hội.
Các đại biểu dự Đại hội.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy lưu ý thêm một số vấn đề liên quan đến phát triển kinh tế-xã hội, quốc phòng-an ninh, văn hoá giáo dục... để Đại hội lưu ý trong quá trình thảo luận và quyết định, đó là: về phát triển kinh tế, trước hết phải tập trung phát triển nông nghiệp toàn diện theo hướng sản xuất hàng hóa, hiệu quả và bền vững; đối với lĩnh vực thương mại, dịch vụ du lịch, Tuyên Hóa cần phối hợp tốt với các ngành chức năng của tỉnh để thu hút, kêu gọi và có chính sách để các tổ chức, cá nhân có năng lực tài chính đầu tư khai thác, xây dựng các điểm tham quan, du lịch; cần phải hết sức quan tâm đến công tác quy hoạch, nâng cao chất lượng quy hoạch, cả quy hoạch chung về phát triển kinh tế-xã hội, đến quy hoạch phát triển các ngành, các vùng, tiểu vùng, quy hoạch sử dụng đất, quy hoạch xây dựng các khu trung tâm, các cụm dân cư gắn với quy hoạch xây dựng nông thôn mới...

Ngoài việc tập trung phát triển kinh tế, Đảng bộ huyện Tuyên Hoá cần quan tâm phát triển toàn diện, đồng bộ các lĩnh vực văn hóa-xã hội, chăm lo giải quyết các vấn đề an sinh xã hội; tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác quốc phòng-an ninh, không được chủ quan, lơ là, mất cảnh giác; phát huy vai trò của các già làng, trưởng bản, các chức sắc, chức việc và người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số và đồng bào công giáo...

Đặc biệt, phải xây dựng Đảng bộ thật sự trong sạch, vững mạnh, đủ sức lãnh đạo nhân dân thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội lần thứ XX của Đảng bộ huyện. Tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức Đảng các cấp; thực hiện hiệu quả Chỉ thị số 03-CT/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”. Tăng cường giáo dục chính trị tư tưởng, giáo dục truyền thống cách mạng của quê hương cho cán bộ, đảng viên và nhân dân, nhất là thế hệ trẻ.

Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát của Đảng bộ; đổi mới và nâng cao hiệu quả công tác dân vận; tiếp tục phát huy vai trò của Mặt trận, các đoàn thể và nhân dân trong tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền. Tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo, lề lối làm việc của cấp uỷ các cấp. Đẩy mạnh cải cách hành chính, cải cách tư pháp. Xây dựng bộ máy chính quyền các cấp từ huyện đến cơ sở trong sạch vững mạnh, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ của thời kỳ mới.

Trong buổi khai mạc, các đại biểu dự Đại hội cũng đã có nhiều ý kiến thảo luận quan trọng liên quan đến tình hình phát triển kinh tế-xã hội, an ninh-quốc phòng và công tác xây dựng, phát triển Đảng trong nhiệm kỳ mới.

Theo chương trình, Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XX, nhiệm kỳ 2015-2020 sẽ tiếp tục làm việc đến ngày 20-7.

Văn Minh