.

Hội nghị BCH Hội Nông dân tỉnh lần thứ 7, khóa IX, nhiệm kỳ 2013-2018

Thứ Ba, 21/07/2015, 14:22 [GMT+7]
(QBĐT) - Sáng 21-7, Hội Nông dân tỉnh tổ chức hội nghị Ban Chấp hành (BCH) lần thứ 7, khóa IX, nhiệm kỳ 2013-2018 để sơ kết công tác Hội và phong trào nông dân 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2015; bầu bổ sung ủy viên BCH khóa IX và trao giải cuộc thi "Sáng tạo kỹ thuật nhà nông". Tham dự có đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành liên quan.
Đại diện Hội Nông dân tỉnh trao giải cho các cá nhân đạt giải cuộc thi “sáng tạo kỹ thuật nhà nông”.
Đại diện lãnh đạo Hội Nông dân tỉnh trao giải cho các cá nhân đạt giải cuộc thi “Sáng tạo kỹ thuật nhà nông”.
Tại hội nghị, đại diện Hội Nông dân tỉnh đã trình bày báo cáo sơ kết công tác Hội và phong trào nông dân 6 tháng đầu năm 2015. Theo đó, trong 6 tháng đầu năm, các cấp Hội Nông dân trong tỉnh đã bám sát nhiệm vụ chính trị của địa phương, tích cực đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, đẩy mạnh tuyên truyền, vận động nông dân tổ chức thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ và 15 tiêu chí thi đua. Đồng thời chủ động phối hợp với các ngành, các cơ quan thông tin đại chúng đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục cho nông dân nắm vững các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước.
 
Nhờ đó, thời gian qua, công tác Hội và phong trào nông dân có nhiều đổi mới, chất lượng hoạt động được nâng cao, tạo ra được động lực hỗ trợ nông dân phát triển sản xuất, kinh doanh, góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống cho các hội viên. Các phong trào lớn của Hội như phong trào nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi tiếp tục được hội viên, nông dân đồng tình hưởng ứng, ngày càng nhiều mô hình sản xuất, kinh doanh có hiệu quả được các cấp hội nhân rộng. 6 tháng đầu năm đã có 109.519 hộ nông dân đăng ký nông dân sản xuất kinh doanh giỏi ở 3 cấp; xây dựng được 21 mô hình mới về phát triển kinh tế với nguồn kinh phí đầu tư trên 12 tỷ đồng thu hút 123 hộ nông dân tham gia.
 
Các hoạt động dịch vụ, dạy nghề, tư vấn, hỗ trợ nông dân phát triển kinh tế-xã hội tiếp tục được mở rộng, góp phần nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho nông dân, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, đóng góp thiết thực vào phong trào xây dựng nông thôn mới ở địa phương.
 
Hội nghị đã dành nhiều thời gian để thảo luận về phương hướng, nhiệm vụ công tác Hội và phong trào nông dân trong giai đoạn tiếp theo. Để tiếp tục hoàn thành nhiệm vụ đến hết năm 2015, các cấp Hội Nông dân sẽ tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị, tư tưởng, công tác kiểm tra, giám sát, thi đua khen thưởng; củng cố, xây dựng Hội ngày càng vững mạnh; đồng thời tiếp tục chỉ đạo tổ chức thực hiện các hoạt động dịch vụ, tư vấn, hỗ trợ nông dân, hướng dẫn phát triển kinh tế tập thể; thực hiện Kết luận 61 của Ban Bí thư Trung ương Đảng, Quyết định 673 của Thủ tướng Chính phủ; tổ chức thực hiện 3 phong trào của Hội gắn với phong trào “cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới”; góp phần xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch, vững mạnh, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc ngày càng lớn mạnh.
 
Hội nghị cũng đã bầu bổ sung 3 ủy viên BCH khóa IX và trao thưởng cho các cá nhân đạt giải cuộc thi “Sáng tạo kỹ thuật nhà nông”. Sau gần 4 tháng nhận bài dự thi, kết quả Ban tổ chức cuộc thi đã chọn ra được 1 giải nhì (không có giải nhất), 1 giải ba và 4 giải khuyến khích.
 
Đ.V