.

Đồng chí Ngô Văn Dụ, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm UBKT Trung ương và các đồng chí lãnh đạo tỉnh dâng hương viếng anh hùng liệt sỹ tại Nghĩa trang Ba Dốc

Thứ Hai, 27/07/2015, 08:44 [GMT+7]

(QBĐT) - Nhân dịp kỷ niệm 68 năm ngày Thương binh-Liệt sĩ (27-7-1947 - 27-7-2015),Tỉnh ủy, HĐND, UBND, UBMTTQVN tỉnh đã tổ chức lễ đặt vòng hoa, dâng hương và thắp nến tri ân các anh hùng liệt sỹ tại Nghĩa trang Ba Dốc.

Quang cảnh lê viếng.
Quang cảnh lễ viếng.

Dự lễ viếng về phía Trung ương có đồng chí Ngô Văn Dụ, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương và các đồng chí trong đoàn công tác của Trung ương Đảng; về phía tỉnh ta có đồng chí Lương Ngọc Bính, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Hoàng Đăng Quang, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; Nguyễn Hữu Hoài, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh cùng các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực HĐND, UBND, UBMTTQVN tỉnh, đoàn đại biểu LLVT tỉnh, đoàn đại biểu thành phố Đồng Hới, huyện Bố Trạch, các ban ngành hữu quan và trên 1.500 đoàn viên thanh niên.

Đồng chí Ngô Văn Dụ và các đồng chí lãnh đạo tỉnh tại lễ viếng anh hùng liệt sĩ.
Đồng chí Ngô Văn Dụ, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương và các đồng chí lãnh đạo tỉnh tại lễ viếng các anh hùng liệt sĩ.

Tại lễ viếng, trong không khí trang nghiêm và linh thiêng, trước đài tưởng niệm, các đại biểu đã kính cẩn nghiêng mình tưởng nhớ thể hiện niềm tri ân vô hạn các anh hùng liệt sĩ đã anh dũng hy sinh vì sự nghiệp giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Sau khi lên lễ đài đặt vòng hoa, các đại biểu đã thắp hương lên từng phần mộ các liệt sỹ tại Nghĩa trang Ba Dốc.

Phan Hòa