.

Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ 9

Thứ Hai, 29/06/2015, 16:45 [GMT+7]

(QBĐT) - Ngày 29-6, đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh gồm các đồng chí Hà Hùng Cường, Uỷ viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Tư pháp; Nguyễn Ngọc Phương, TUV, Phó trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; Lê Khánh Nhung, giáo viên Trường Trung cấp Y tế đã có buổi tiếp xúc cử tri thành phố Đồng Hới sau kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa XIII tại UBND phường Đồng Mỹ. Tham dự có đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành và thành phố Đồng Hới.

Các đại biểu Quốc hội tiếp xúc với cử tri thành phố Đồng Hới tại UBND phường Đồng Mỹ.
Các đại biểu Quốc hội tiếp xúc với cử tri thành phố Đồng Hới tại UBND phường Đồng Mỹ.

Tại buổi tiếp xúc, đại diện đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh báo cáo với cử tri thành phố Đồng Hới kết quả kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa XIII. Tại kỳ họp vừa qua, Quốc hội dành phần lớn thời gian để thảo luận, xem xét, thông qua 11 luật, 9 nghị quyết và cho ý kiến về 15 dự án luật nhằm tiếp tục triển khai thi hành, thể chế hóa Hiến pháp. Quốc hội lắng nghe ý kiến của cử tri, xem xét Báo cáo của Chính phủ về quy định tại điều 60 Luật Bảo hiểm xã hội năm 2014…

Tham gia kỳ họp, đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Quảng Bình có nhiều ý kiến đóng góp tại diễn đàn Quốc hội và tham gia quyết định những vấn đề quan trọng, góp phần vào sự thành công của kỳ họp. Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Quảng Bình có 32 lượt phát biểu, trong đó 10 lượt phát biểu tại hội trường và 22 lượt phát biểu tại tổ. Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh có 9 nội dung chất vấn bằng văn bản và 3 ý kiến chất vấn trực tiếp về các vấn đề: tình trạng khó khăn trong tiêu thụ sản phẩm của ngư dân do không có thị trường; tình trạng sản xuất thiếu tính ổn định của nông dân do thiếu tính định hướng…

Tại buổi tiếp xúc, cử tri thành phố Đồng Hới nhất trí với báo cáo kết quả kỳ họp và hoạt động của đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, đồng thời đề xuất một số vấn đề mà tỉnh, Chính phủ, Quốc hội cần quan tâm như: việc xây dựng các công trình theo quy hoạch mới của thành phố Đồng Hới buộc phải tháo dỡ một số công trình xây dựng chưa lâu gây lãng phí tiền của Nhà nước và nhân dân, gây bức xúc trong dư luận; cần quan tâm vấn đề vệ sinh môi trường trong quá trình phát triển thành phố; việc thu hồi đất nông nghiệp để quy hoạch xây dựng các dự án nhưng không triển khai dẫn đến lãng phí trong khi lao động địa phương thiếu việc làm; bất hợp lý trong thực hiện chế độ tiền lương hiện hành; Chính phủ cần sớm chuẩn hóa tiêu chuẩn cán bộ, công chức trên cơ sở tinh gọn, nâng cao chất lượng công tác đội ngũ cán bộ, công chức... Nhiều ý kiến của cử tri thành phố liên quan đến vấn đề đất đai, tranh chấp đất đai, cấp quyền sử dụng đất, thi hành án trong tranh chấp đất đai trên địa bàn.

Một số ý kiến của cử tri đã được lãnh đạo thành phố và đại diện các, sở, ban, ngành liên quan trực tiếp trả lời. Các ý kiến còn lại được đại biểu Quốc hội tập hợp và trình lên diễn đàn Quốc hội trong kỳ họp sắp tới.

T.Long