.

Ban liên lạc C16 Long Đại: Gặp mặt nhân kỷ niệm 46 năm đón nhận danh hiệu Anh hùng LLVTND

Thứ Sáu, 19/06/2015, 15:11 [GMT+7]

(QBĐT) - Ban liên lạc Đại đội công binh 16 (C16) vừa tổ chức buổi gặp mặt truyền thống nhân kỷ niệm 46 năm đơn vị đón nhận danh hiệu Anh hùng LLVTND (18-6-1969 - 18-6-2015) tại Hội trường Đoàn 559, xã Hiền Ninh (huyện Quảng Ninh), vùng đất từng là nơi sống và chiến đấu của cán bộ, chiến sỹ C16.

Các CCB C16 viếng Đền tưởng niệm các anh hùng liệt sỹ Long Đại
Các CCB C16 viếng Đền tưởng niệm các anh hùng liệt sỹ Long Đại.

C16 là Đại đội công binh cầu phà thuộc Binh trạm 16, Đoàn 500, Bộ Tư lệnh Binh đoàn Trường Sơn. Trong kháng chiến chống Mỹ cứu nước, C16 được tăng cường cho bến phà Long Đại giai đoạn từ 1968 đến năm 1973, khi Hiệp định Pari ký kết. Phà Long Đại trở thành tọa độ lửa trên tuyến đường 15A chi viện cho chiến trường miền Nam.

Với quyết tâm tất cả vì miền Nam thân yêu, cán bộ, chiến sỹ C16 luôn hoàn thành nhiệm vụ trong bất kỳ tình huống nào. Bình quân mỗi đêm đơn vị bảo đảm cho 80 đến 120 lần xe qua, phục vụ đắc lực tuyến chi viện an toàn, thông suốt.

Đi qua chiến tranh, C16 vinh dự nhận được nhiều phần thưởng cao quý: 1 Huân chương Quân công hạng Ba; 7 Huân chương chiến công các loại và danh hiệu Anh hùng LLVTND do Chủ tịch Hồ Chí Minh ký tại sắc lệnh số 95.

Thời bình, các thành viên C16 mỗi người mỗi quê ít có cơ hội gặp nhau, phần lớn họ đều tuổi cao sức yếu. Việc lấy ngày 18-6 hàng năm làm ngày gặp mặt truyền thống ngay tại vùng đất chiến trường xưa là dịp cho đồng đội, đồng chí gặp mặt nhau, cùng tri ân những gia đình cưu mang họ trong chiến tranh.

Nhân dịp này, C16 đã đến đặt vòng hoa, viếng anh linh các anh hùng liệt sỹ anh dũng hy sinh tại bến phà Long Đại tại Đền tưởng niệm các anh hùng liệt sỹ Long Đại.

P.V