.

Hội thảo góp ý kiến dự thảo Luật Báo chí

Thứ Sáu, 22/05/2015, 11:14 [GMT+7]
(QBĐT) - Ngày 21-5, Bộ Thông tin-Truyền thông tổ chức hội thảo góp ý kiến dự thảo Luật Báo chí. Các đồng chí Trương Minh Tuấn, Thứ trưởng Bộ Thông tin-Truyền thông; Nguyễn Thế Kỷ, Phó trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương; Hà Minh Huệ, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Việt Nam chủ trì hội thảo. Tham dự có đại diện lãnh đạo các bộ, ban, ngành Trung ương, tổ chức chính trị xã hội, các Ủy ban của Quốc hội; các cơ quan báo chí Trung ương và địa phương khu vực phía Bắc.
 
Thực hiện chương trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật, Bộ Thông tin-Truyền thông được giao chủ trì xây dựng Luật Báo chí thay thế Luật Báo chí năm 1989 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Báo chí năm 1999, trình Quốc hội cho ý kiến vào kỳ họp tháng 10-2015.
 
Theo đó, dự thảo Luật Báo chí gồm có 6 chương, 58 điều, bao gồm: những quy định chung; quyền tự do báo chí, quyền tự do ngôn luận trên báo chí; tổ chức báo chí; hoạt động báo chí; khen thưởng, thanh tra và xử lý vi phạm trong hoạt động báo chí; điều khoản thi hành. Trong đó có 35 điều mới, 23 điều cũ có sửa đổi bổ sung. Những quy định mới đáng chú ý gồm: đối tượng áp dụng Luật Báo chí bao gồm cả những người liên quan đến hoạt động báo chí như cộng tác viên, nhân viên phát hành...
 
Ngoài các ý kiến đóng góp tại hội thảo, Bộ Thông tin-Truyền thông mong tiếp tục nhận được nhiều góp ý trên Cổng thông tin điện tử và các kênh tiếp thu ý kiến khác về dự thảo Luật Báo chí. Được biết, ngoài hội thảo này, ngày 28-5, Bộ Thông tin-Truyền thông sẽ tổ chức đóng góp ý kiến vào dự thảo Luật Báo chí với sự tham dự của các cơ quan, đơn vị ở khu vực phía Nam.
 
Thanh Hải