.

UBND tỉnh làm việc với Trưởng Văn phòng đại diện kinh tế, văn hoá Đài Bắc

Thứ Năm, 09/04/2015, 18:42 [GMT+7]

(QBĐT) - Ngày 9-4, đồng chí Nguyễn Hữu Hoài, Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh đã có cuộc làm việc với ngài Hoàng Chí Bằng, Trưởng Văn phòng đại diện kinh tế, văn hoá Đài Bắc tại Hà Nội và một số nhà đầu tư Đài Bắc, Trung Quốc về khảo sát tìm hiểu môi trường đầu tư tại Quảng Bình. Cùng dự có đồng chí Nguyễn Xuân Quang, UVTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh và đại diện lãnh đạo một số ngành liên quan.

a
Đồng chí Nguyễn Hữu Hoài, Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì buổi làm việc

Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Nguyễn Hữu Hoài, Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh hoan nghênh ngài Hoàng Chí Bằng, Trưởng Văn phòng đại diện kinh tế, văn hoá Đài Bắc tại Hà Nội và một số nhà đầu tư Đài Bắc, Trung Quốc đã dành thời gian đến khảo sát, tìm hiểu đầu tư tại Quảng Bình. Đồng thời, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh đã giới thiệu tiềm năng, thế mạnh và nhu cầu hợp tác đầu tư các dự án tại Quảng Bình. Đặc biệt, Quảng Bình có thế mạnh để thu hút đầu tư phát triển du lịch hang động, nghỉ dưỡng và công nghiệp chế biến nông-lâm-thuỷ sản, nhiệt điện...

Thời gian qua tại Khu kinh tế Hòn La đã có 4 nhà đầu tư đến từ Đài Loan, Trung Quốc đầu tư một số dự án công nghiệp, hoá chất... với quy mô vừa và nhỏ. UBND tỉnh mong muốn thông qua chuyến thăm và làm việc này của ngài Trưởng Văn phòng đại diện kinh tế, văn hoá Đài Bắc tại Hà Nội và một số nhà đầu tư Đài Bắc và các doanh nghiệp Đài Bắc tại Quảng Bình sẽ là cầu nối kêu gọi các nhà đầu tư Đài Bắc đến hợp tác đầu tư dự án có quy mô lớn tại Quảng Bình.

Về phía tỉnh Quảng Bình cam kết sẽ tạo mọi điều kiện để các doanh nghiệp Đài Bắc khảo sát kỹ càng các dự án mời gọi đầu tư; nhất là đầu tư vào Khu kinh tế Hòn La, Vườn Quốc gia Phong Nha-Kẻ Bàng...

Phát biểu tại buổi làm việc, ngài Hoàng Chí Bằng, Trưởng Văn phòng đại diện kinh tế, văn hoá Đài Bắc tại Hà Nội cám ơn và  rất vui mừng được UBND tỉnh mời đến thăm và làm việc, tìm hiểu cơ hội đầu tư. Ngài Hoàng Chí Bằng cho rằng, Quảng Bình có điều kiện hạ tầng giao thông khá thuận lợi, nhất là có sân bay Đồng Hới được Chính phủ Việt Nam cho phép mở đường bay thẳng đến Đài Bắc. Ngài Hoàng Chí Bằng hứa trên cương vị của mình sẽ làm cầu nối và tích cực giới thiệu kêu gọi doanh nghiệp Đài Bắc đến hợp tác đầu tư vào những lĩnh vực mà Quảng Bình có thế mạnh.

Trong khuôn khổ của chuyến thăm và làm việc này, ngài Hoàng Chí Bằng và các doanh nghiệp Đài Bắc đã đến khảo sát Khu kinh tế Hòn La, Vườn Quốc gia Phong Nha-Kẻ Bàng...

Tr.T