.

Đồng chí Phó Chủ tịch Quốc hội nước CHDCND Lào thăm và làm việc tại cảng Hòn La

Thứ Bảy, 18/04/2015, 07:45 [GMT+7]

(QBĐT) - Ngày 17-4, đồng chí Saysomphon Phomvihan, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội nước CHDCND Lào và đoàn công tác Quốc hội Lào đã đến thăm và làm việc tại Khu kinh tế Hòn La về tình hình xây dựng kho ngoại quan và đường ống dẫn dầu từ cảng Hòn La sang tỉnh Khăm Muộn. Cùng đi có đồng chí Nguyễn Thị Thanh Hương, UVTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Quảng Bình.

>> Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy tiếp xã giao Phó Chủ tịch Quốc hội nước CHDCND Lào

Đồng chí Xay – xổm – phon Phôn – vi – hản cùng đoàn dâng hương tại khu mộ Đại tướng Võ Nguyên Giáp
Đồng chí Saysomphon Phomvihan cùng đoàn dâng hương tại Khu mộ Đại tướng Võ Nguyên Giáp.

Tại Khu kinh tế Hòn La, đồng chí Nguyễn Thị Thanh Hương đã giới thiệu khái quát chung về tình hình thực hiện các dự án đầu tư. Khu Kinh tế Hòn La bao gồm 6 xã ven biển của huyện Quảng Trạch, có diện tích khoảng 10.000ha. Đây là khu kinh tế tổng hợp, gồm các ngành và lĩnh vực: công nghiệp nhiệt điện, đóng, sửa chữa tàu biển và tàu đánh cá, cảng biển, du lịch, thương mại, dịch vụ…

Đến nay, Khu kinh tế Hòn La đã có các dự án lớn như Nhà máy nhiệt điện Quảng Trạch 1 có công suất 1.200MW với tổng mức đầu tư trên 1,7 tỷ USD. Tập đoàn RAO của Nga đã ký biên bản ghi nhớ để xây dựng Nhà máy nhiệt điện Quảng Trạch 2 có công suất 1.200MW với vốn đầu tư khoảng 2,4 tỷ USD…

Đối với dự án xây dựng kho ngoại quan và đường ống dẫn dầu từ cảng Hòn La sang tỉnh Khăm Muộn (Lào) dự kiến sẽ triển khai tại Khu công nghiệp cảng biển Hòn La có sức chứa khoảng 300.000-500.000m3 xăng dầu. Nơi đây sẽ có hệ thống cầu cảng mềm cho tàu có sức chứa từ 50.000 tấn trở lên, đường ống dẫn dầu từ cảng Hòn La sang tỉnh Khăm Muộn dài khoảng 300km. Dự án có 100% vốn đầu tư của Lào, thời gian thi công theo dự kiến là 3 năm…

Tại buổi làm việc, đồng chí Nguyễn Thị Thanh Hương, UVTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh đã khẳng định phía Việt Nam nói chung và tỉnh Quảng Bình nói riêng sẽ quan tâm, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho các nhà đầu tư xây dựng để sớm đưa dự án vào hoạt động.

Đồng chí Xay – xổm – phon Phôn – vi – hản cùng đoàn kiểm tra tại cảng Hòn La
Đồng chí Saysomphon Phomvihan cùng đoàn công tác tại cảng Hòn La.

Về phía Quốc hội Lào, đồng chí Saysomphon Phomvihan đã cảm ơn sự quan tâm nhiệt tình của Việt Nam, đồng thời khẳng định, khi dự án hoàn thành sẽ góp phần tăng cường an ninh năng lượng, đưa nền kinh tế nước Lào tiếp tục phát triển, củng cố thêm tình đoàn kết hữu nghị giữa hai quốc gia…

Trong chuyến đi này, đoàn công tác Quốc hội Lào cũng đến dâng hương tại Khu mộ Đại tướng Võ Nguyên Giáp. Đồng chí Saysomphon Phomvihan và các thành viên trong đoàn đã xúc động, bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với những công lao to lớn của Đại tướng cho sự nghiệp đấu tranh cách mạng Việt Nam và quốc tế.

Xuân Vương