.

Ban Chỉ đạo phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa" triển khai nhiệm vụ năm 2015

Thứ Năm, 02/04/2015, 16:34 [GMT+7]

(QBĐT) - Ngày 2-4, Ban Chỉ đạo phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” (TDĐKXDĐSVH) tổ chức hội nghị triển khai nhiệm vụ năm 2015. Đồng chí Trần Tiến Dũng, TUV, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng ban Chỉ đạo chủ trì hội nghị.

Quang cảnh hội nghị.
Quang cảnh hội nghị.

Năm 2014,phong trào TDĐKXDĐSVH trong toàn tỉnh đã đạt được nhiều kết quả khả quan, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị, kinh tế-xã hội, tạo sự chuyển biến tốt đẹp trong đời sống văn hóa của cán bộ, nhân dân toàn tỉnh.

Đến nay, tỷ lệ hộ đạt “Gia đình văn hóa” cơ bản đạt chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XV đề ra (77,8% so với 78-80%); tỷ lệ làng, thôn, bản, tổ dân phố danh hiệu “Làng văn hóa” vượt chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XV đề ra (58,7% so với 45-50%, vượt 8,7%).

Những địa phương có tỷ lệ “Làng văn hóa” đạt cao là: Lệ Thủy 82,5%; Đồng Hới 80%; Quảng Trạch 63,5%;Quảng Ninh 58,6%;  Hiệu quả rõ nhất của phong trào là đã góp phần vào công cuộc xóa đói giảm nghèo, phát triển kinh tế-xã hội ổn định bền vững; an ninh chính trị, an toàn xã hội giữ vững, vệ sinh môi trường xanh-sạch-đẹp. Chất lượng cuộc sống người dân được nâng cao.

Bên cạnh đó phong trào TDĐKXDĐSVH cũng tạo cho mỗi đơn vị, cơ quan, mỗi người dân có ý thức giữ gìn phát huy các giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của dân tộc, quan hệ giữa cá nhân và cộng đồng chặt chẽ hơn, tình làng nghĩa xóm ngày càng gắn bó.

Các đại biểu dự hội nghị cũng đã tham luận đóng góp nhiều ý kiến bổ sung sâu sắc nhằm giúp Ban Chỉ đạo đề ra những giải pháp thiết thực hơn vào thời gian tới. Triển khai nhiệm vụ năm 2015, hội nghị đã đề ra chỉ tiêu phấn đấu: tỷ lệ hộ đạt danh hiệu “Gia đình văn hóa” 80%; tỷ lệ thôn, bản, khu phố đạt danh hiệu “Khu dân cư văn hóa” 60%; tỷ lệ cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa 70%. Hướng đến sẽ tổ chức hội nghị tổng kết và tuyên dương, khen thưởng các cá nhân, tập thể điển hình trong thực hiện phong trào TDĐKXDĐSVH giai đoạn 2010-2015.

Phan Hòa